Tin mới

"Thủ phạm" mạo danh thành viên IS trên Facebook là học sinh

Thứ tư, 02/12/2015, 22:16 (GMT+7)

Đối tượng mạo danh thành viên khủng bố IS trên Facebook được xác định là ba học sinh THCS.

Đối tượng mạo danh  thành viên khủng bố IS trên Facebook được xác định là ba học sinh THCS.

Theo Thanh niên, An ninh Thủ đô, Công an nhân dân đưa tin, Bộ Công an đã xác định được đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, mạo danh thành viên tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” đăng các nội dung kích động, đe doạ tấn công khủng bố. Đó là ba học sinh THCS ở Bình Định,  Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu - thành viên của nhóm tin tặc hoạt động trên không gian mạng.

Danh tính kẻ mạo danh thành viên khủng bố IS trên Facebook

Đối tượng mạo danh  thành viên khủng bố IS trên Facebook được xác định là ba học sinh THCS. Ảnh: Thanh niên

Cụ thể, theo thông tin trên Công an nhân dân,  L.B.B, 14 tuổi, là học sinh trường THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn, Bình Định là người trực tiếp chiếm dụng trái phép tài khoản Facebook “Timuz Zhunusov”, thay đổi ảnh đại diện (avata) bằng hình ảnh một thành viên IS và đăng các nội dung kích động, đe doạ tấn công khủng bố bằng tiếng Ả Rập ( sử dụng dịch vụ Google Translate để dịch từ tiếng Việt).

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xác định 2 người liên quan đến hành vi trên là P.T.P.T., 13 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk và Đ.T.B.P., 14 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nhà chức trách xác định, hành vi của 3 học sinh trên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do các em đều từ 13 đến 14 tuổi, nhận thức pháp luật hạn chế, khai báo thành khẩn, thừa nhận sai phạm, ăn ăn, hối hận và cam kết không tái phạm, Bộ Công an đã giao chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường tiếp tục giáo dục, quản lý.  

Trước đó, theo tin tức trên báo Người lao động, sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris (ngày 13/11), trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản Facebook có tên Timur Zhunushov, tự xưng là thành viên IS.  Sau khi tài khoản giả mạo đầu tiên bị xóa khỏi Facebook, nhiều người đã “ăn theo” dùng tên Timur Zhunusov để làm Facebook giả mạo.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Phòng cảnh sát công nghệ cao Hà Nội (PC50) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh làm rõ, xử lý nghiêm kẻ lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, khiêu khích hành động khủng bố, bạo lực cực đoan.

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định những tài khoản ăn theo sự kiện khủng bố tại Paris với mục đích “câu like”. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS học sinh cấp 2