Tin mới

Đầu năm đi lễ chùa ngày nào để cầu bình an? Lưu ý một điều để tránh gặp điều xui xẻo

Thứ sáu, 04/02/2022, 16:04 (GMT+7)

Đi lễ chùa đầu năm cần lưu ý những điều này để cầu tài lộc, may mắn cho gia đình.

Phong tục lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc xuất phát từ tấm lòng thành kính dâng lên Phật. Lễ chùa mỗi dịp Tết đến xuân về trở thành thói quen quen thuộc của người Việt từ xưa đến nay để cầu Bình An, may mắn và tài lộc đến với gia đình.

Nên đi lễ chùa vào những ngày nào? 

Nhiều người có thói quen đi lễ chùa mỗi ngày, mỗi năm để cầu bình an. Tuy nhiên, cũng có người lại đi chùa để vãn cảnh để tâm hồn thanh thản sau những bề bộn của cuộc sống. 

Đi lễ chùa vào ngày mùng 1 hàng tháng, đây là thời điểm bắt đầu của tháng sẽ giúp gia chủ làm ăn cả tháng thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Nếu đi lễ chùa vào ngày rằm tháng Giêng, Rằm tháng 7 và các ngày rằm khác sẽ rất linh thiêng. Nhiều quan niệm cho rằng đây là ngày thông suốt của mặt trăng và mặt trời nên thần thánh, tổ tiên có thể thông thương với con người. Vì vậy, những lời cầu nguyện được cho là sẽ thành hiện thực và những ngày này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đi lễ chùa vào ngày Tết được cho là nét đẹp lâu năm của dân tộc. Trong dịp Tết, nhiều quan niệm cho rằng "chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3" nên kiêng ngày mùng 3, 7 Tết để làm những việc quan trọng bởi đó là ngày Tam Nương sát. Tuy nhiên, ngày này có thể đi chùa cầu may.

Những lưu ý khi đi lễ chùa đầu năm

Đối với những nơi thờ tự linh thiêng cần phải có sự tôn kính, do đó đi chùa ngày tết nên chọn lựa những bộ quần áo có màu sắc nhã nhặn cho mình khi đi lễ chùa. Có thể chọn những trang phục đi chùa ngày Tết có cùng loại màu với áo lam Phật tử trong dịp đi lễ chùa, đền, phủ đầu năm 2022 này vừa tăng nét đẹp êm ả vừa tôn kính nơi thờ cúng linh thiêng. 

Hơn nữa, chọn những trang phục kín cổng cao tường, lịch sử để đi chùa, không mặc đồ 'xuyên thấu', hở hang, phản cảm, không phù hợp với nơi linh thiêng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tránh mặt những trang phục có màu sắc sặc sỡ, ngắn khi đi chùa.

Đi chùa không được trang điểm và không xịt nước hoa quá nồng.

Những người phụ nữ đến chùa tránh những ngày đến tháng, có kinh nguyệt.

Đi lễ chùa gặp rắn là một dấu hiệu của may mắn. Nhưng nếu đi chùa mà gặp mèo thì đây lại là một điềm xui.

Nếu mang khăn, túi xách, mũ, áo... vào bái Phật thì cần phải đặt trên chiếu rồi mới được vào tam bảo bái Phật.

Đi chùa không nên chụp ảnh và quay phim, đây là điều cần tránh khi vào chùa.

Không được đặt lễ mặn và sắm lễ tiền vàng mã, tiền âm phủ tại Phật điện (Chính điện).

Không được ngắm tượng Phật trực diện, điều này thiếu sự cung kính nghiêm trang.

* Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news