Tin mới

Đi lễ chùa đầu năm, nhiều cô gái mặc trang phục xộc xệch, thiếu vải gây nhức mắt

Thứ bảy, 09/02/2019, 10:35 (GMT+7)

Dù đã có quy định ăn mặc lịch sự, trang nghiêm tại chùa thế nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý mà nhiều cô gái vẫn có cách ăn mặc "thiếu vải" khiến nhiều người ngán ngẩm.

Dù đã có quy định ăn mặc lịch sự, trang nghiêm tại chùa thế nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý mà nhiều cô gái vẫn có cách ăn mặc "thiếu vải" khiến nhiều người ngán ngẩm. 

Đi lễ đầu năm trở thành văn hóa tâm linh của mọi người. Họ đi chùa để cầu một năm Bình An, may mắn và làm ăn phát tài. Nhưng đi chùa cũng cần có văn hóa, và một trong những văn hóa đi chùa chính là trang phục. Thế nhưng, giới thẻ, thậm chí những người trung tuổi vẫn không có ý thức, văn hóa đó khi chọn những trang phục phản cảm đi lễ.

Những hình ảnh phản cảm của các cô gái khi đi lễ chùa đầu năm đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội và khiến người xem lên tiếng chỉ trích liên tục:

Cô gái này lại diện trang phục quá ngắn, gây nhức mắt mỗi khi họ cúi xuống.

Đi chùa mặc áo hở vai, quần váy thì ngắn cộc cỡn thế kia!

Thay vì những trang phục kín đáo, trang trọng thì cô gái này lại diện chiếc váy mỏng, xuyên thấu, rất không phù hợp khi đi lễ chùa.

Một chiếc váy quá ngắn không phải là lựa chọn tốt khi đi chùa.

Còn cô gái này lại chọn một chiếc áo hở hết lưng rất phản cảm.

Kín trước nhưng hở sau.
Áo hai dây xuyên thấu.

Nội y lộ rõ sau lớp áo mỏng tang vô cùng phản cảm.

Trang phục của thiếu nữ khiến mọi người phải ngoái nhìn, bức ảnh được chụp năm 2016. 

Thiếu nữ Hải Phòng mặc quần ngắn cũn cỡn, giày cao cả tấc đi lễ chùa cũng được lan truyền

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news