Tin mới

Dịch Covid-19: Bộ Y tế thông tin cụ thể về 9 ca nhiễm mới

Thứ hai, 09/03/2020, 06:15 (GMT+7)

9 ca nhiễm virus corona mới đều mang quốc tịch nước ngoài và đi cùng trên chuyến bay VN0054.

Tin tức mới nhất trên báo Tiền PhongTrí thức trẻ cho hay theo như thông tin từ Bộ Y tế, 9 ca nhiễm virus corona mới đều mang quốc tịch nước ngoài và đi cùng trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3/2020.

Theo đó, 9 ca nhiễm mới này hiện đều được điều trị cách ly trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Cụ thể, Bộ Y tế đưa ra thông tin như sau:

Bệnh nhân số 22, 60 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân số 23, 60 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia. Bệnh nhân có kết quả dương tính, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân số 24, 58 tuổi, quốc tịch Mexico, ngồi khoang thương gia. Bệnh nhân có kết quả dương tính và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai.

- Bệnh nhân số 25, 70 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia, có kết quả dương tính đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai.

- Bệnh nhân số 26, 50 tuổi, quốc tịch Iceland, ngồi khoang phổ thông, có kết quả dương tính đang điều trị tại BV Đa khoa Quảng Ninh. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- Bệnh nhân số 27, 67 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia, có kết quả dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- Bệnh nhân số 28, 74 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia, có kết quả dương tính, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- Bệnh nhân số 29, 58 tuổi, quốc tịch Anh, ngồi khoang thương gia, có kết quả dương tính, đang điều trị tại BV Đa khoa Quảng Ninh. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- Bệnh nhân thứ 30 (BN30) là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh, có kết quả dươg tính, đang điều trị tại ở Huế.

Tính đến thời điểm 19h30 phút ngày 8/3, Việt Nam xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus corona mới gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Huế. Các ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3/2020.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 30 ca nhiễm virus corona trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn.

Trước tình hình phức tạp của dịch virus corona, dự kiến vào sáng ngày 10/3, việc khai báo y tế sẽ thực hiện trên toàn quốc theo đúng đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia chống virus corona.

Các thông tin khai báo sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không dùng vào mục đích khác.

Theo Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị công nghệ thông tin được giao khẩn trương hoàn thiện phương án, công cụ để chậm nhất sáng 10/3 thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân.

Ban chỉ đạo cũng đã kiến nghị Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) và Anh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo cũng đã kiến nghị Chính phủ tạm dừng miễn thị thực đơn phương đối với các nước thuộc Liên minh Châu Âu EU và Anh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sau khi xuất hiện ca bệnh thứ 17, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 cuộc chiến chống virus corona.

"Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Thực tế Covid-19 đã xâm nhập vào nước ta, đang âm thầm mai phục, nếu không làm tốt sẽ gặp tình huống trong đánh ra, ngoài đánh vào", Phó thủ tướng nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news