Tin mới

Diễn biến tâm lý bất thường của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa

Thứ tư, 23/07/2014, 14:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước khi bị thi hành án tử hình bằng thuốc độc, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã có diễn biến tâm lý bất thường. Anh thường liên tục đập đầu vào tường, song sắt với ý định tự sát.

(Tinmoi.vn) Trước khi bị thi hành án tử hình bằng thuốc độc, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã có diễn biến tâm lý bất thường. Anh thường liên tục đập đầu vào tường, song sắt với ý định tự sát.

 

Theo tin tức trên Zing, một cán bộ Trại tạm giao số 1 (công an Hà Nội) cho rằng, có lẽ trung tuần tháng 7, Nghĩa đã linh cảm được bản thân sắp bị thi hành án tử nên có diễn biến tâm lý bất thường.

Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa có tâm trạng thay đổi, liên tục đập đầu vào tường, song sắt với ý định tự sát. Thậm chí, Nghĩa còn đánh cả bạn cùng phòng giam.

Để đảm bảo an toàn cho Nghĩa, vài ngày trước khi thi hành án tử hình, cán bộ Trại tạm giam số 1 đã chuyển tử tù này tới một buồng giam đặc biệt. Phòng giam này tứ bề được che kín bằng xốp và chăn bông để ngăn anh ta làm liều.

Vị cán bộ này cũng cho hay, những ngày cuối đời, Nguyễn Đức Nghĩa liên tục bỏ bữa, chỉ ăn chút ít khi quản giáo động viên. Nhận xét về quãng thời gian tử tù này bị giam giữ ở đây, cán bộ này chia sẻ Nghĩa chấp hành khá tốt nội quy trại và được đánh giá là người cục tính.

Trước đó, chiều 22/7, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc độc tại trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Sau đó thi thể Nghĩa được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Đến khoảng 8h45 sáng nay (23/7), mẹ và chị gái của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa cùng một số người thân đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, Bộ Công an để nhận thi thể Nghĩa đưa về quê an táng.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news