Tin mới

Diễn viên Mai Phương viết tâm thư ngày đầu tiên xuất viện

Thứ ba, 11/09/2018, 10:11 (GMT+7)

Những chia sẻ đầu tiên của Mai Phương sau khi xuất viện đã mau chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.\n 

Trưa ngày 10/9, diễn viên Mai Phương được bác sĩ tại bệnh viện 175, TPHCM cho phép xuất viện để điều trị ngoại trú sau thời gian 1 tháng nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi.

Tối cùng ngày, Mai Phương đã có những dòng chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân kể từ khi cô phải nhập viện điều trị.

Mai Phương viết: “Hôm nay là một ngày rất đẹp, rất đẹp đối với Phương! Khởi đầu khả quan này là niềm hy vọng, niềm tin của Phương để đền đáp tình thương của mọi người và Phương sẽ cố gắng kiên nhẫn tới giây phút cuối cùng…”

Nữ diễn viên đã xúc động nghẹn ngào khi nhắc đến những anh chị nghệ sĩ đồng nghiệp như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... những người Mai Phương chưa từng gặp nhưng đã dành tấm lòng quan tâm đến mình. Cũng như đông đảo khán giả gần xa đã yêu thương, chia sẻ và ủng hộ vật chất cũng như tinh thần để cô có nghị lực vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này.

Nữ diễn viên gặp gỡ cùng lãnh đạo bệnh viện trước khi trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo.

Trong tâm thư, một lần nữa Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã yêu thương, quan tâm và chia sẻ với Mai Phương trong thời gian cô nhập viện. “Thời gian vừa qua em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các cô chú, anh chị, bạn bè đồng nghiệp cũng như các cơ quan đoàn thể em đã từng cộng tác… Đặc biệt là của khán giả trong nước cũng như tại hải ngoại… Tấm chân tình các anh chị dành cho em sẽ không bao giờ e quên. Đó sẽ là động lực mạnh mẽ để em vượt qua tất cả... Em xin cám ơn rất rất rất nhiều”, Mai Phương chia sẻ.

Đây thật sự là tin vui với bản thân Mai Phương cũng như những ai đã yêu thương và ủng hộ tinh thần cho Mai Phương vượt qua nỗi đau về bệnh tình của mình.

Được biết, hiện sức khoẻ của nữ diễn viên đã khá hơn rất nhiều sau đợt điều trị đầu tiên bằng phương pháp nhắm trúng đích kết hợp xạ trị giúp giảm đau vị trí di căn xương. Tuy chân còn đau nhưng Mai Phương đã tự đi lại được, có thể nói chuyện thoải mái với mọi người xung quanh mà không còn tình trạng khó thở như lúc mới nhập viện. Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân, sau đợt điều trị đầu tiên này, Mai Phương sẽ về nhà để thoải mái tinh thần và đợt điều trị tiếp theo nếu cần vẫn phải quay trở lại bệnh viện để các bác sĩ có thể theo dõi sát sao hơn. 

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news