Tin mới

Đình chỉ công tác đối với tài xế vừa lái xe bus vừa đánh bài

Chủ nhật, 17/04/2016, 20:57 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế vừa lái xe bus chở theo hàng chục hành khách vừa đánh bài, người này đã bị tạm đình chỉ công tác để xử lý về hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ tài xế vừa lái xe bus chở theo hàng chục hành khách vừa đánh bài, người này đã bị tạm đình chỉ công tác để xử lý về hành vi vi phạm.

Tin tức trên báo Dân trí, ngày 17/4, ông Nguyễn Đình Liên, quyền Giám đốc Công ty Cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với tài xế Nguyễn Công Hoàn (tài xế vừa lái xe bus vừa chơi bài) để xử lý kỷ luật. Đồng thời, công ty cũng tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên thu ngân Trần Ngọc Thành vì có liên quan đến sự việc này. 

Cũng theo ông Liên, tại buổi làm việc với công ty, tài xế Hoàn và nhân viên Thành cho rằng họ không thực hiện hành vi đánh bài trên xe bus mà chỉ “chơi” bài. Anh Thành có nhặt được một bộ bài rồi mang tới cho tài xế Hoàn bảo anh Hoàn chọn ra 1 con, sau đó sẽ trộn con bài vào bộ bài rồi tìm ra đúng con bài này.

“Hành vi đánh bài hay chơi bài thì cũng không thể chấp nhận được, công ty sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng”, ông Liên cho hay.

Được biết, hiện phía công ty cũng chưa tiến hành làm việc cùng người trực tiếp quay clip để xác minh làm rõ tài xế đánh bài hay “chơi” bài.

Tài xế xe bus đưa tay lấy bài từ người ngồi kế bên. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, một thành viên mạng xã hội Facebook đã đăng đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh tài xế xe bus vừa lái xe vừa đánh bài với 2 người khác. Theo người này, hôm 13/4, xe trên chạy tuyến từ thị xã Buôn Hồ đi xã Ea Tân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Trên xe mặc dù có hơn 10 khách nhưng tài xế vẫn ung dung đánh bài với hai người ngồi hàng ghế đầu.

Clip khi đưa lên mạng đã thu hút hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Sáng 16/4, ông Hồ Hai, Phó giám đốc Công ty cổ phần vận chuyển khách công cộng Buôn Hồ (Đắk Lắk) thừa nhận lái xe trên là của công ty.

Theo vị Phó giám đốc, anh Nguyễn Công Hoàn lái xe cho công ty đã nhiều năm, đây là lần đầu vi phạm kỷ luật.  

Bảo Khánh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news