Tin mới

Đình chỉ Đội trưởng Thanh tra Giao thông ở Hà Nội vì "bất lực" với xe dù

Thứ tư, 29/11/2017, 09:30 (GMT+7)

Đội trưởng Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm Phan Anh Tuấn vừa bị đình chỉ công tác vì không hoàn thành nhiệm vụ xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

Đội trưởng Thanh tra Giao thông quận Nam Từ Liêm Phan Anh Tuấn vừa bị đình chỉ công tác vì không hoàn thành nhiệm vụ xử lý tình trạng xe dù, bến cóc.

Theo báo Dân trí, Tiền phong đưa tin, ông Trần Đăng Hải - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, do không hoàn thành nhiệm vụ xử lý xe dù bến cóc, ông Phan Anh Tuấn - Đội trưởng Thanh tra giao thông (TTGT) quận Nam Từ Liêm đã bị lãnh đạo Sở GTVT thống nhất đình chỉ để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Sau khi ông Tuấn bị đình chỉ công tác tại quận Nam Từ Liêm được chuyển về công tác tại Văn phòng Thanh tra Sở GTVT.

Tình trạng xe dù bến cóc hoạt động quanh khu vực bến xe Mỹ Đình nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý triệt để. Ảnh: Dân trí

Trước đó, để dẹp bỏ tình trạng xe dù bến cóc lộng hành quanh khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở ra quân, xử lý. Thực hiện nhiệm vụ này, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo liên ngành kiểm tra xử lý.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra đột xuất và làm rõ trách nhiệm của Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm và Tổ công tác quản lý địa bàn thuộc Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để bến xe cóc ngang nhiên tồn tại, hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm.

Bên cạnh đó, tại bãi đỗ xe 52 đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình I) - bãi xe thường xuyên có xe khách ra vào và được báo chí phản ánh nhiều thời gia qua, kiểm tra thực tế tại đây, đoàn kiểm tra công vụ đã phát hiện bãi trông xe không có phép và xử phạt chủ quản lý 17,5 triệu đồng.

Bãi đỗ xe số 52 Phạm Hùng đã bị yêu cầu đóng cửa, chấm dứt ngay tình trạng xe ô tô ra vào đây ngay sau thời điểm kiểm tra.

Thanh tra Sở GTVT cho rằng, trách nhiệm cá nhân thuộc về Đội trưởng Đội Thanh tra Nam Từ Liêm Phan Anh Tuấn. Để xảy ra tình trạng như trên, với vai trò là đội trưởng, ông Tuấn đã không phân công rõ người, rõ nhiệm vụ cho từng vị trí và tổ công tác.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news