Tin mới

Đội tuyển nhảy cầu mang về 2 huy chương đầu tiên cho chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31

Chủ nhật, 08/05/2022, 18:07 (GMT+7)

Chiều ngày 8/5, đội tuyển nhảy cầu đã mang về 2 tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại Cung thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), môn nhảy cầu có 2 nội dung thi chung kết vào ngày 8/5. Đây cũng là môn thi đầu tiên trao huy chương tại SEA Games 31.

Trong trận chung kết đơn nữ cầu mềm 1 mét bắt đầu lúc 15h, ĐT nhảy cầu Việt Nam với sự góp mặt 2 VĐV là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh, so tài cùng 6 VĐV đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.

Ngô Phương Mai trong bài thi chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Ảnh: ANTĐ
Ngô Phương Mai trong bài thi chung kết đơn nữ cầu mềm 1m. Ảnh: ANTĐ

Kết quả VĐV Ngô Phương Mai giành HCĐ với 224 điểm. 2 VĐV của Malaysia thể hiện vượt trội khi Nur Dhabitah Sabri đạt 290,45 điểm, giành HCV và Kimberly 230 điểm giành HCB. Ở nội dung này, VĐV Nguyễn Phương Anh của Việt Nam xếp hạng 7/8 chung cuộc.

Nur Dhabitah Sabri là gương mặt quen thuộc với đấu trường khu vực. Ở 4 kỳ đại hội gần nhất, VĐV sinh năm 1999 giành 4 HCV các nội dung cầu mềm 3m đơn, đôi nữ và cả cầu cứng 10m. Sabri cũng từng dự 2 kỳ Olympic gần nhất, đứng thứ tư đôi nữ cầu mềm 3m ở Rio 2016 và thứ tư đơn nữ cầu mềm 3m ở Tokyo 2020.

Malaysia được đánh giá mạnh nhất ở môn nhảy cầu SEA Games 31, có thể đoạt trọn bộ 8 HCV.

Đội tuyển nhảy cầu mang về 2 huy chương đầu tiên cho chủ nhà Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh 1

“Tôi rất hạnh phúc vì giành tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Các đối thủ Malaysia rất mạnh và tôi đã rất cố gắng. Tôi cũng thấy bất ngờ vì thành tích của mình",  VĐV Phương Mai chia sẻ sau phần thi.

Chủ nhân tấm HC vàng đầu tiên của SEA Games 31 - Nur Dhabitah Sabri là gương mặt quen thuộc với đấu trường khu vực. Ảnh: TN
Chủ nhân tấm HC vàng đầu tiên của SEA Games 31 - Nur Dhabitah Sabri là gương mặt quen thuộc với đấu trường khu vực. Ảnh: TN

Sau phần thi của  Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh, ở chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m, 2 VĐV Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh của Việt Nam cũng không thể vượt qua đôi VĐV người Malaysia là Chen Yiwei/Ooi Tze Liang và chỉ giành huy chương Bạc.

Nguyễn Tùng Dương/Phương Thế Anh giành HCB nội dung Đôi nam cầu mềm 3m khi xếp sau cặp đôi người Malaysia Chen Yiwei/Ooi Tze Liang ở vòng chung kết. Ảnh: TN
Nguyễn Tùng Dương/Phương Thế Anh giành HCB nội dung Đôi nam cầu mềm 3m khi xếp sau cặp đôi người Malaysia Chen Yiwei/Ooi Tze Liang ở vòng chung kết. Ảnh: TN

Như vậy, nhảy cầu Việt Nam đang mang về 1 HCB và 1 HCĐ  cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu đầu tiên.

Tại SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam tham dự với 951 VĐV, thi đấu ở cả 40/40 môn thi, đặt mục tiêu giành 140 HCV, xếp nhất toàn đoàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news