Tin mới

Công bố danh tính 5 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping ở SEA Games 31 cùng án phạt cực nặng

Thứ sáu, 05/05/2023, 09:55 (GMT+7)

Danh tính 5 VĐV điền kinh Việt Nam dương tính với chất cấm (doping) cuối cùng cũng được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố.

Theo quy định của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), danh sách các VĐV dương tính doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố trước khi SEA Games 32 khởi tranh (đại hội diễn ra từ ngày 5/5 đến ngày 17/5, trong đó môn bóng đá thi đấu sớm nhất, từ 29/4).

Và tại cuộc Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức vào ngày hôm qua (4/5), với tư cách là Chủ tịch hội đồng cũng như Ban tổ chức SEA Games 32, Campuchia đã công bố danh tính 10 VĐV dính doping tại SEA Games 31, trong đó có 5 tuyển thủ Việt Nam từ môn điền kinh.

Theo đó gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Đây là bài học lớn cho các VĐV thể thao Việt Nam. Ảnh: Reuters
Đây là bài học lớn cho các VĐV thể thao Việt Nam. Ảnh: Reuters

Trong đó gương mặt để lại nhiều tiếc nuối nhất chính là ngôi sao điền kinh Quách Thị Lan, cô giành 2 HCV gồm 1 HCV 400 m rào và 1 HCV tiếp sức 4x400 m ở SEA Games 31. Đỉnh cao của cô gái quê Thanh Hóa là tấm HCV ASIAD 2018, giải đấu mà cô về nhì nhưng sau đó được đôn lên nhận HCV vì đối thủ dính doping. Nhưng trớ trêu thay, Quách Thị Lan lại đi vào vết xe đổ của đối thủ năm nào.

Được biết, trong phiên điều trần được chủ trì bởi Hội đồng thể thao Đông Nam Á vào tháng 1/2023, cả 5 VĐV Việt Nam đều trình bày do tự ý mua thực phẩm chức năng được rao bán trên mạng nhưng không biết có chứa chất cấm. Như vậy, những gương mặt kể trên chắc chắn bị tước huy chương ở SEA Games 31 và nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm đến 3 năm từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam và sẽ nhận thêm án phạt từ Liên đoàn điền kinh thế giới.

Trước khi có án phạt chính thức, thể thao Việt Nam đã loại 5 VĐV này, không cho tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022 và SEA Games 32. Như vậy thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 31 sẽ bị giảm xuống từ 205 HCV còn 203 HCV.

Ngoài ra, theo kết quả các mẫu thử được lấy tại SEA Games 31, ngoài 5 VĐV điền kinh Việt Nam thì còn 5 trường hợp khác dương tính doping gồm 2 VĐV của Thái Lan, 2 VĐV của Myanmar và 1 VĐV của Indonesia. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news