Tin mới

Dự báo thời tiết ngày 5/9: Thời tiết đẹp trong ngày khai giảng năm học 2016

Chủ nhật, 04/09/2016, 21:04 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/9, thời tiết các vùng đẹp thuận lợi phục vụ ngày khai giảng năm học 2016.

Dự báo thời tiết ngày 5/9, thời tiết các vùng đẹp thuận lợi phục vụ ngày khai giảng năm học 2016.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày khai giảng năm học mới 2016 (5/9), thời tiết trên cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Trời ít mưa và oi nóng, riêng các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh ngày có mưa dông rải rác. Sau đây là thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước.

Các tỉnh Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 5/9: Thời tiết đẹp trong ngày khai giảng năm học 2016. Ảnh minh họa

Các tỉnh Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ: 25-36 độ C, Thanh Hóa-Hà Tĩnh nhiệt độ từ 25-33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ Tây Nguyên: 21-32 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ: 24-35 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 4 - ngày 5/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 72 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ; phía nam 34 - 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 35 độ C.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news