Tin mới

FIFA nhắc đến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE

Thứ bảy, 01/09/2018, 21:54 (GMT+7)

Tấm HCĐ Asiad là chiến tích đáng tự hào của U23 UAE trong bối cảnh họ không được đánh giá cao trước giải.

Tấm HCĐ Asiad là chiến tích đáng tự hào của U23 UAE trong bối cảnh họ không được đánh giá cao trước giải.

Lần thứ 3 ở Asiad 2018, U23 UAE phải giải quyết trận đấu trên chấm 11m. Và một lần nữa đội bóng Tây Á giành chiến thắng, đoạt được tấm HCĐ Á vận hội.

Trang Twitter phiên bản tiếng Ả Rập của FIFA gửi lời chúc mừng UAE: "Xin chúc mừng U23 UAE với thành tích giành HCĐ tại Asiad 2018". Kèm theo đó là những hình ảnh ăn mừng của U23 UAE sau loạt đá luân lưu với U23 Việt Nam.

FIFA nhắc đến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE - Ảnh 1.

FIFA chúc mừng U23 UAE.

Chủ tịch LĐBĐ UAE Marwan Ahmad Bin Ghalita tỏ ra hồ hởi: "Với tấm HCĐ, các cầu thủ đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá UAE. Mục tiêu Olympic 2020 đang rất khả quan".

Trong khi đó, tờ Kooora nhắc lại hành trình đi đến trận tranh HCĐ của U23 Việt Nam và U23 UAE. Ngoại trừ chiến thắng trước Timor-leste, UAE không thắng bất cứ trận nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á lại cho thấy bản lĩnh đặc biệt ở các loạt đá luân lưu 11m. Tính tổng cộng, họ đã sút thành công 13/14 quả đá 11m và vượt qua Indonesia, Triều Tiên rồi Việt Nam.

Asiad 2018 là lần thứ 2 trong lịch sử U23 UAE giành huy chương, trước đó là tấm HCB ở Asiad 2010. Năm 2014 họ cũng đã lọt tới vòng tứ kết và chỉ thua Triều Tiên 0-1 ở phút bù giờ.

Domino - Ảnh: Đạt Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news