Tin mới

Giả danh trung tướng tình báo, giăng bẫy nữ đại gia lừa gần 3 tỷ đồng

Thứ tư, 27/09/2017, 14:45 (GMT+7)

Tuy vừa chấp hành bản án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo nhưng Hợi vẫn chứng nào tật ấy tự nhận mình là trung tướng quân đội để dễ bề lừa đảo.

Tuy vừa chấp hành bản án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo nhưng Hợi vẫn chứng nào tật ấy tự nhận mình là trung tướng quân đội để dễ bề lừa đảo.

Theo thông tin được đăng tải trên Công an nhân dân, Nguyễn Lâm Hợi (69 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) vừa mới chấp hành bản án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo. Sau khi ra tù Hợi vẫn không thay đổi, tự nhận mình tên là Hùng, trung tướng quân đội đang công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng.

“Trung tướng tình báo quân đội rởm” Nguyễn Lâm Hợi tại cơ quan điều tra

Thông qua mối quan hệ xã hội Hợi có quen biết với anh Nguyễn Tiến Hải. Hợi khoe với anh Hải có lô đất trống trước cửa Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội định bán 20 triệu đồng/m2. Anh Hải vì ham rẻ nên gạ Hợi bán cho mình. Do không đủ tiền nên anh Hải đã vay chị Vương Thị Oanh 400 triệu đồng để mua đất đồng thời giới thiệu chị Oanh cho Hợi.

Từ đó, với cái mác ông tướng tình báo quân đội rởm, cùng thủ đoạn khoe quan hệ rộng, có nguồn mua đất theo tiêu chuẩn ngành và mua xe sang thanh lý giá rẻ... Hợi đã khiến chị Oanh dễ dàng sập bẫy, chiếm đoạt của nữ đại gia này tổng số tiền lên tới 2,3 tỷ đồng; của anh Hải 600 triệu đồng.

Sau nhiều lần lần lữa không giao đất, giao xe đúng hẹn, bị chị Oanh, anh Hải yêu cầu viết giấy nợ nhận tiền, hẹn ngày trả lại tiền hoặc giao đất, nếu không thực hiện sẽ báo cơ quan công an, lo sợ bị phát hiện, Hợi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau một thời gian bỏ trốn, biết không thể chạy thoát, ngày 11/9, Nguyễn Lâm Hợi đã phải đến trình diện cơ quan điều tra. Tại đây, anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cuả mình. Số tiền chiếm đoạt được Hợi khai đã trả nợ và tiêu xài cá nhân gần hết.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Lâm Hợi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news