Tin mới

Gia đình rao bán cả ngôi làng với giá 630 tỉ đồng

Thứ hai, 04/04/2016, 15:02 (GMT+7)

Một ngôi làng với hàng chục ngôi nhà với những khu vườn xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của một gia đình trong suốt 150 năm hiện đang được rao bán với giá 360 tỉ đồng. 

Một ngôi làng với hàng chục ngôi nhà với những khu vườn xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của một gia đình trong suốt 150 năm hiện đang được rao bán với giá 360 tỉ đồng. 

Telegraph đưa tin cho biết, ngôi làng đặc biệt này nằm phía tây  Heslerton, gần Malton, North Yorkshire (Anh).

Ngôi làng thuộc sở hữu của gia đình Dawnay trong vòng 150 năm đến nay.  Ảnh: Telegraph

Ngôi làng thuộc sở hữu của gia đình Dawnay trong vòng 150 năm qua.  Theo đó, ngôi làng có 43 biệt thự, một dinh thự có 21 phòng ngủ, một quán rượu, sân chơi thể thao, sân chơi và hơn 2.000 mẫu Anh vườn tược và cây cối trong đó có 112 mẫu rừng. 

Hiện ngôi làng đang được rao bán với giá 630 tỉ đồng. Ảnh: Telegraph

Bà chủ gần đây, Eve Dawnay đã thừa hưởng ngôi làng từ người cha của mình sau khi ông qua đời vào năm 1964. 

Ngôi làng có nhiều vượn tược và cây cối. Ảnh: Telegraph

Bà đã cho thuê ngôi nhà với giá thấp, cho xây dựng nhiều trường tiểu học và lập sân thể thao trong làng. 

Hiện ngôi làng vẫn chưa tìm được chủ nhân mới. Ảnh: Telegraph

Năm 2010, bà qua đời ở tuổi 84, do không có con ruột thừa kế nên bà đã để lại ngôi làng cho một người họ hàng của mình.  

Ngôi làng thích hợp với những ai muốn xây dựng và giữ lại một di sản độc đáo. Ảnh: Telegraph

Hiện, người này đang rao bán ngôi làng với giá 20 triệu bảng Anh tương đương với số tiền lên đến 630 tỉ đồng. 

Đại diện phía công ty bất động sản Cundalls, ông Tom Watson cho biết hy vọng sẽ tìm được chủ nhân mới cũng yêu quý ngôi làng như bà Dawnay và phù hợp với những ai muốn xây dựng và giữ lại một di sản độc đáo này.

Minh Di (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news