Tin mới

Giám đốc Công an tỉnh nói về tin đồn: "Bắt cóc trẻ con mổ bụng lấy nội tạng"?

Thứ sáu, 03/10/2014, 11:32 (GMT+7)

Trường hợp này, trên một tờ báo đăng bài: “Hoảng hốt phát hiện thi thể người lái xe ôm bị đốt cháy, mất nội tạng”. Đây là bài báo làm xôn xao dư luận mà nguồn tin, nội dung sự việc lại nghe một số người dân không biết gì hoặc nghe kể lại.

Trường hợp này, trên một tờ báo đăng bài: “Hoảng hốt phát hiện thi thể người lái xe ôm bị đốt cháy, mất nội tạng”. Đây là bài báo làm xôn xao dư luận mà nguồn tin, nội dung sự việc lại nghe một số người dân không biết gì hoặc nghe kể lại.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nổi lên tin đồn về một nhóm đối tượng thường đến các vùng nông thôn hoặc những khu dân cư hẻo lánh, dụ dỗ, bắt cóc trẻ con, mổ bụng lấy nội tạng. Những thông tin trên đã gây hoang mang trong quần chúng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để làm rõ thực hư của những tin đồn này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Nguyễn Văn Thân (ảnh), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân

- Xin đồng chí thiếu tướng nói rõ hơn về tình hình liên quan đến những tin đồn trên?

Nguồn tin trên do một số đối tượng xấu đăng trên trang mạng xã hội và lan truyền nhanh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương ra thông báo, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết những tin đồn thất thiệt trên là không có, để bà con yên tâm.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/9/2014, đối tượng Bùi Thị Yến Linh (SN 1982, thường trú thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) vào nhà bạn là chị Trần Thị Thu Hoa xin nghỉ nhờ. Đến 6h sáng 4/9, Linh lén vào phòng ngủ của chị Hoa ẵm bé Huỳnh Trần Thế Trung (mới hơn 2 tháng tuổi) rồi bắt xe về Vũng Tàu thuê nhà trọ ở huyện Xuyên Mộc để nghỉ lại. 11h cùng ngày, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã để cháu bé tại phòng trọ rồi bỏ đi.

Qua tin báo nhân dân, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường nhận lại bé Trung, giao về gia đình Bình An. Đến 16h40 cùng ngày, Linh đã đến Công an xã Thắng Hải đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt trẻ em của mình. Tại Công an huyện Hàm Tân, Linh khai do không có con nên muốn bắt cháu Trung về nuôi.

Ngoài ra trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chưa có trường hợp trẻ em nào bị bắt cóc.

- Vào khoảng giữa tháng 8/2014, tại thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, người dân phát hiện một xác người chết cháy nằm cạnh chiếc môtô bị cháy trong khu rừng tràm. Có tin đồn rằng đây là nạn nhân của băng nhóm bắt cóc, mổ lấy nội tạng, sau đó đốt xác phi tang. Xin đồng chí cho biết thực chất của vụ việc trên như thế nào?

Trường hợp này, trên một tờ báo đăng bài: “Hoảng hốt phát hiện thi thể người lái xe ôm bị đốt cháy, mất nội tạng”. Đây là bài báo làm xôn xao dư luận mà nguồn tin, nội dung sự việc lại nghe một số người dân không biết gì hoặc nghe kể lại.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi tại hiện trường, Công an Bình Thuận xác định nạn nhân không bị mất nội tạng, mà do bị hoại tử, phân hủy do thời gian chết đã lâu (12 ngày) và cũng không có trường hợp nạn nhân bị giết trước khi cháy.

Do vậy, bà con không nên tin vào tin đồn thất thiệt của một số phần tử xấu lợi dụng một số sự việc xảy ra tại địa phương sau đó bóp méo sự thật rồi lan truyền gây hoang mang.

- Về vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra vào trưa 26/9/2014 tại thôn Thái An, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, đồng chí có thể cho độc giả biết rõ hơn về vụ việc này?

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong thời gian gần đây, dư luận cho rằng có một số người đi bắt cóc trẻ em để bán, lấy nội tạng... nên người dân đề cao cảnh giác, dặn dò con em (nhất là các em học sinh) khi ra đường chú ý người lạ mặt để đề phòng bắt cóc, nên dẫn đến sự ngộ nhận.

Về hành vi vẫy tay gọi một em học sinh đang đi trên đường của một người trên ôtô, là hỏi đường tìm nhà người quen để mua thanh long. Bà con nhầm tưởng là bắt cóc trẻ em, nên hô hoán và gọi điện thoại loan tin khiến người dân tập trung đông, cộng với người đi đường hiếu kỳ ghé vào xem. Một số phần tử xấu, manh động đã lợi dụng sự việc trên kích động gây ra hoạt động gây rối.

- Qua những vụ việc trên, đồng chí có ý kiến gì về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương?

Qua sự việc trên, việc cảnh giác của bà con là rất cần thiết. Song cần phải thận trọng xem xét, báo cho cơ quan chức năng gần nhất để giải quyết, không thể tự hô hoán, kích động, xúi giục người khác đánh người, hủy hoại tài sản của công dân và tài sản của Nhà nước.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Theo báo Công an TP.HCM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news