Tin mới

Hà Nội: Đăng bán motor PKL trên mạng, thanh niên bị khách lạ xin đi thử xe rồi phóng mất hút không quay lại

Thứ sáu, 18/05/2018, 13:35 (GMT+7)

Ban đầu vị khách lái xe rất từ tốn, còn đi qua đi lại, làm các thao tác "test" chiếc Kawasaki Z300 rất chuyên nghiệp, sau đó thanh niên này lái xe khuất tầm mắt khổ chủ rồi một đi không trở lại.

Ban đầu vị khách lái xe rất từ tốn, còn đi qua đi lại, làm các thao tác "test" chiếc Kawasaki Z300 rất chuyên nghiệp, sau đó thanh niên này lái xe khuất tầm mắt khổ chủ rồi một đi không trở lại.

Ngày 14/5, anh Nguyễn V. (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) đăng thông tin rao bán xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki Z300 với giá 109 triệu đồng.

Hai hôm sau (16/5), một thanh niên đến gặp anh V. đặt vấn đề mua xe và xin phép lái thử. Anh V. cho biết ban đầu vị khách lái xe rất từ tốn, còn đi qua đi lại, làm các thao tác "test" xe rất chuyên nghiệp. Sau đó, thanh niên này lái xe khuất tầm mắt anh rồi không quay lại.

Hà Nội: Đăng bán motor PKL trên mạng, thanh niên bị khách lạ xin đi thử xe rồi phóng mất hút không quay lại - Ảnh 1.

Chiếc xe vừa bị cướp mất (Ảnh NVCC)

Theo miêu tả, thanh niên này có dáng vẻ thư sinh, mặc quần bò, áo sơ mi, đeo balo, đi xe máy Exciter. Trong khoảng 30 phút trò chuyện, anh ta tỏ ra am hiểu, đam mê xe máy. Dáng dấp hiền lành và cách nói chuyện tự nhiên khiến anh V. mất cảnh giác.

"Thấy chiếc xe Exciter của anh này vẫn dựng tại quán nên tôi có phần an tâm khi cho khách đi thử xe. Nhưng khi anh ta đi mất tôi mới nhận ra chiếc xe Exciter không có biến số, khả năng cũng là xe ăn cắp", chủ nhân chiếc xe chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, anh đã đến Công an phường Dịch Vọng trình báo, đồng thời trích xuất dữ liệu camera để nhận diện thủ phạm. Tuy nhiên kẻ gian đã cố tình ngồi ở góc khuất camera trong suốt quá trình trao đổi khiến cho việc nhận diện gặp khó khăn.

"Tôi nhận định sự việc là do lỗi chủ quan của bản thân, cũng hy vọng qua sự việc này những người mua bán xe sẽ cảnh giác hơn trước các thủ đoạn của kẻ xấu", anh V. nói.

Đến nay, anh tiếp tục đăng thông tin mất xe lên các hội nhóm, diễn đàn chơi xe phân khối lớn. Một số nguồn tin từ các thành viên trong diễn đàn cho biết chiếc xe có thể đã bị đưa lên Việt Trì, Phú Thọ.

Sau khi nắm được vụ việc, trung tá Đặng Quốc Bình, Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng, cho biết phía cơ quan chức năng của phường đã vào cuộc điều tra. Ông Bình chia sẻ trường hợp bị kẻ gian lừa mất xe như anh V. chưa từng xảy ra ở phường Dịch Vọng nhưng đã xuất hiện ở nhiều nơi.

"Thủ đoạn của họ là mang theo tư trang giá trị như một chiếc cặp đựng laptop hoặc túi đựng tiền, xe máy... Thực chất là laptop hỏng, tiền giả, sau đó để tài sản lại chỗ bị hại để tạo lòng tin trước khi xin đi thử xe máy", trung tá Bình bóc mẽ chiêu của kẻ gian.

Công an phường Dịch Vọng đã đưa chiếc xe Exciter của vị khách bỏ lại về trụ sở để điều tra.

Theo Vũ Quang/Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news