Tin mới

Hà Nội trang hoàng cờ hoa kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô

Thứ hai, 07/10/2019, 16:16 (GMT+7)

65 năm về trước, ngày 10/10/1954, hàng vạn người dân Hà Nội vỡ òa trong niềm vui đón đoàn quân chiến thắng trở về, giải phóng Thủ đô. Nhìn lại quá trình phát triển của Thành phố từ mốc son rực rỡ này, càng thấy rõ điểm tựa để Hà Nội phát triển như hôm nay chính là tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường không bao giờ lùi bước trước khó khăn của các thế hệ cán bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Ghi nhận PV Người Đưa Tin, những ngày này Hà Nội căng băng rôn, biển bảng, cờ hoa kỷ niệm ngày lễ lớn của Thủ đô.

Cột cờ Hà Nội giương cao ngọn cờ đỏ sao vàng.

Tại đường Giảng Võ, băng rôn khẩu hiệu chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Những ngày này với người dân Thủ đô như một ngày hội lớn.

Đất nước độc lập, Hà Nội trở thành Thành phố hòa bình, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước đồng loạt treo cờ, biển bảng hòa chung không khí mừng ngày giải phóng Thủ đô.

Công viên Thống Nhất.

Tại công viên Lê Nin, công nhân đang gấp rút trang trí biển hoa rực rỡ sắc màu.

Theo anh Hùng (công nhân làm hoa tại công viên Lê Nin): "Chúng tôi lấy hai màu chủ đạo vàng, đỏ làm nổi bật lên màu cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam, kỉ niệm ngày giải phóng Thủ đô."

Nhà hát lớn Hà Nội được cho là một biểu tượng văn hóa của Hà Nội.

Khuê Văn Các, biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến được trang trí lên các bồn hoa trên phố Tràng Tiền.

65 năm trước, đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news