Tin mới

Hà Nội vận động nhà thờ, chùa đồng loạt rung chuông đêm giao thừa

Thứ ba, 03/01/2017, 19:36 (GMT+7)

Nhằm góp phần "đánh thức thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội có văn bản đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa đồng loạt rung chuông.

Nhằm góp phần "đánh thức thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới, Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội có văn bản đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa đồng loạt rung chuông tại thời điểm giao thừa.

Theo tin tức báo Dân Trí, VnExpress, Tiền Phong đăng tải, vào ngày 3/1, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Tô Văn Động- Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội đã thông tin về các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Cụ thể, ông Tô Văn Động cho biết, thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo ông Động, từ trước đến nay, việc Bắn pháo hoa đều tuân theo Nghị định của Chính phủ, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách nhà nước mà sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.

Hà Nội vận động nhà thờ, chùa đồng loạt rung chuông đêm giao thừa. Ảnh minh họa

Xưa nay các doanh nghiệp tài trợ bắn pháo hoa thường chuyển thẳng cho Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sau đó Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ thống nhất với nhà máy sản xuất pháo hoa Z121. Vì vậy, việc tiết kiệm được bao nhiêu thì chúng tôi cũng không được biết”, ông Động trả lời báo chí.

Theo ông Động, thay thế việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, thành phố sẽ tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân. Ngoài ra, Hà Nội sẽ đề nghị các nhà thờ, đình, đền, chùa đồng loạt rung chuông vào thời khắc giao thừa, nhằm góp phần "đánh thức thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới".

Vị lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Nội cho biêt thêm, Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Trung tâm quân Hà Đông, quận Tây Hồ, Thị xã Sơn Tây và trước cửa Sân vận động Mỹ Đình vào 20h ngày 27/1/2017.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news