Tin mới

Hải quân Mỹ biến nước biển thành nhiên liệu

Thứ hai, 26/05/2014, 17:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu công nghệ biến nước biển thành nhiên liệu.

 

 

(Tinmoi.vn) Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu công nghệ biến nước biển thành nhiên liệu.

Các nhà khoa học tại đây đã tách thành công CO2 và Hydro ra khỏi nước biển, sau đó tổng hợp thành một loại nhiên liệu với tham vọng biến nước biển thành một dạng nhiên liệu chuyên dùng cho lực lượng hải quân của nước này.

Video: Công nghệ biến nước biển thành nhiên liệu:

 

 

Tuy nhiên quá trình tách CO2 và Hydro đòi hỏi rất nhiều điện năng cho nên để tiến trình này thật sự đạt hiệu quả cao thì phải được thực hiện từ một nguồn  rẻ tiền, như nhà máy điện hạt nhân. Sẽ ra rất lý tưởng nếu tiến trình này được thực hiện trên những con tàu hạt nhân. Một ngày nào đó, những chiếc tàu này có thể có thể sản xuất ra nhiên liệu phản lực riêng .

Hiện tại, nhiên liệu mới đã được thử nghiệm sử dụng trên một chiếc máy bay mẫu. Việc chế tạo nhiên liệu này đòi hỏi sức mạnh gấp đôi so với mức nhiên liệu có thể tạo ra, nhưng các nhà khảo cứu hy vọng có thể hạ thấp tỷ lệ ấy.

Xem thêm: Cận cảnh “quả cầu lửa” khổng lồ rơi xuống Trung Quốc

Duy Nguyễn (Tông hợp)

Nguoiduatin/ VTV online

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hydro