Tin mới

Hàng nghìn người dân tham dự khai hội gò Đống Đa

Thứ sáu, 12/02/2016, 14:44 (GMT+7)

Cứ đến ngày 5 tháng giêng âm lịch, chính quyền và người dân phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Hà Nội lại mở hội gò Đống Đa - nơi từng diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Cứ đến ngày 5 tháng giêng âm lịch, chính quyền và người dân phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Hà Nội lại mở hội gò Đống Đa - nơi từng diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Gò Đống Đa xưa kia là đất của làng Khương Thượng, huyện Quảng Đức, phủ Thuận Thiên, chiến trường từng diễn ra trận đánh thần tốc của vị vua áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Tái hiện cảnh vua Quang Trung tặng cành đào cho vợ là công chúa Ngọc Hân sau chiến thắng giòn giã trước quân xâm lược nhà Thanh. Ảnh: Giang huy. VnExpress

Màn múa rồng chào mừng lễ hội. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Lễ hội bắt đầu vào 8h sáng, mở màn bằng màn rước kiệu cờ hoa và tế của các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Anh Tuấn/ Zing.vn

Lễ dâng hương, đọc văn, cuộc tế ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Ảnh: Anh Tuấn/ Zing.vn

Ảnh: Anh Tuấn/ Zing.vn

Những màn võ thuật tái hiện trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Đoàn phật tử từ Quảng Ninh, Hải Phòng gần 300 người năm nào cũng lên dự lễ hội gò Đống Đa. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Hàng nghìn người dân dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc. Ảnh: Giang Huy/ VnExpress

Thời tiết ấm áp tạo điều kiện thuận lợi cho lễ hội. Ảnh: Định Nguyễn/ Trí thức trẻ

Đây là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn trong khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh: Định Nguyễn/ Trí thức trẻ

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung... tới dâng hương và tham dự lễ hội. Ảnh: Anh Tuấn/ Zing.vn

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news