Tin mới

Hà Tĩnh: Mẹ trầm cảm sau sinh sát hại con 2 tháng tuổi sáng mùng 5 Tết

Thứ bảy, 05/02/2022, 16:16 (GMT+7)

Ngày 5/2, lãnh đạo UBND xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khi người mẹ dùng dao chém con trai 2 tháng tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6h10 sáng 5/2 (mùng 5 Tết), gia đình chị Lê Thị H. (SN 1983, trú xóm 11, xã Hương Giang), phát hiện bé trai 2 tháng tuổi (con chị H.) tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê, người mẹ bị trầm cảm sau sinh nên đã dùng dao sát hại con.

“Nguyên nhân ban đầu xác định, người mẹ nghi bị trầm cảm sau sinh, nên đã dùng dao sát hại con trai 2 tháng tuổi”, trên VietNamNet dẫn lời lãnh đạo UBND xã Hương Giang thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồi năm 2017, dư luận cũng rúng động trước vụ án bé 33 ngày tuổi bị mẹ dìm chết trong chậu nước xảy ra vào tháng 6/2017 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh: FB
Hồi năm 2017, dư luận cũng rúng động trước vụ án bé 33 ngày tuổi bị mẹ dìm chết trong chậu nước xảy ra vào tháng 6/2017 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh: FB

Theo TS Dương Minh Tâm, Trưởng Phòng điều trị rối loạn liên quan đến stress (Viện Sức khỏe tâm thần, BV Bạch Mai, Hà Nội), cho biết: Trung bình mỗi ngày, tại Viện Sức khỏe tâm thần (BV Bạch Mai, Hà Nội) tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám tâm thần, trong đó có 50 người mắc trầm cảm. Hội chứng trầm cảm là rối loạn phổ biến, thường gặp ở những người ly thân, ly dị, thất nghiệp, về hưu… Đáng lo ngại, phụ nữ có nguy cơ mắc trầm cảm gấp 2 lần nam giới...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news