Tin mới

Hé lộ cuộc sống tại Mỹ của Hoa hậu Ngọc Khánh sau kết hôn với chồng Tây giàu có

Thứ bảy, 28/07/2018, 08:08 (GMT+7)

Chia sẻ về cuộc sống sau 10 năm sang Mỹ và lấy chồng Tây, Ngọc Khánh chia sẻ: "Ngoài việc quản lý một cơ sở sản xuất rượu truyền thống, tôi cố gắng về sớm nấu cơm buổi tối, làm công việc nhà, rồi trao đổi công việc nếu cần thiết. Ông xã lại yêu thích ăn món Việt Nam vì từng có thời gian dài học tập tại đất nước của vợ. Với tôi, mọi thứ diễn ra hàng ngày giản dị nhưng vô cùng an yên".

Chia sẻ về cuộc sống sau 10 năm sang Mỹ và lấy chồng Tây, Ngọc Khánh chia sẻ: "Ngoài việc quản lý một cơ sở sản xuất rượu truyền thống, tôi cố gắng về sớm nấu cơm buổi tối, làm công việc nhà, rồi trao đổi công việc nếu cần thiết. Ông xã lại yêu thích ăn món Việt Nam vì từng có thời gian dài học tập tại đất nước của vợ. Với tôi, mọi thứ diễn ra hàng ngày giản dị nhưng vô cùng an yên".

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1998 khi 22 tuổi, Ngọc Khánh được đánh giá là hoa hậu thông minh, có học vấn. Bắt đầu từ đó, Ngọc Khánh hoạt động khá sôi nổi trong môi trường showbiz Việt. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị tái hôn với chồng gốc Mỹ năm 2013 sau khi qua đây du học và định cư ở Mỹ cho đến tận bây giờ. 

Mới đây, Ngọc Khánh đã về Việt Nam để thăm gia đình và tham dự một số sự kiện. Ở độ tuổi ngoài 40, nhưng Ngọc Khánh vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp. Ngọc Khánh cho biết, ban đầu chị muốn đi du học để củng cố kiến thức rồi quay về Việt Nam làm việc chứ không bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng Tây và định cư luôn ở Mỹ.

"Tại Mỹ, tôi gặp một người bạn cũ. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện. Anh ấy biết và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, chúng tôi dần yêu rồi quyết định đi đến hôn nhân.

Ngọc Khánh hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc.

Nhà chồng có một trang trại nho và một xưởng sản xuất rượu vang. Khi đó ba chồng tôi đã 89 tuổi, ông rất mong muốn trong 5 người con ít nhất cũng có 2 người theo nghiệp của gia đình.

Chúng tôi rất cân nhắc bởi ai cũng có sự nghiệp riêng của mình ở ngoài. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, vợ chồng tôi đã quyết định trở về nhà và tiếp tục nối nghiệp gia đình. Đây cũng là một cơ duyên khá thú vị đối với tôi. Ở Việt Nam tôi cũng thích rượu vang nhưng chưa có điều kiện để hiểu rõ hơn về cách thức sản xuất", Ngọc Khánh chia sẻ.

Chia sẻ về cuộc sống sau 10 năm sang Mỹ và lấy chồng Tây, Ngọc Khánh chia sẻ: "Ngoài việc quản lý một cơ sở sản xuất rượu truyền thống, bản thân tôi cũng phụ giúp chồng một số công việc như tổ chức sự kiện, lựa chọn mặt hàng để bán trong phòng thử rượu... Nhìn chung đó là quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.

Hai vợ chồng bận rộn là thế nhưng tôi cố gắng về sớm nấu cơm buổi tối, làm công việc nhà, rồi trao đổi công việc nếu cần thiết. Ông xã lại yêu thích ăn món Việt Nam vì từng có thời gian dài học tập tại đất nước của vợ. Với tôi, mọi thứ diễn ra hàng ngày giản dị nhưng vô cùng an yên".

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news