Tin mới

HLV Park Hang-seo: "Chẳng có gì phải sợ đội Hàn Quốc"

Thứ tư, 29/08/2018, 08:33 (GMT+7)

Truyền thông Hàn Quốc mới đây cho biết thông tin "phù thủy" Park Hang-seo, HLV trưởng tuyển Việt Nam không hề e sợ các tiền đạo hùng mạnh của Hàn Quốc trong lần chạm trán tới.

Truyền thông Hàn Quốc mới đây cho biết thông tin "phù thủy" Park Hang-seo, HLV trưởng tuyển Việt Nam không hề e sợ các tiền đạo hùng mạnh của Hàn Quốc trong lần chạm trán tới. 

Mới đây, tờ Korea Times cho biết thông tin "phù thủy" Park Hang-seo, HLV trưởng tuyển Việt Nam không hề e sợ các tiền đạo hùng mạnh của Hàn Quốc trong lần chạm trán tới khiến nhiều CĐV Hàn Quốc lo lắng. 

Thông tin được đăng tải trên hãng tin Yonhap.

Theo đó, sau chiến thắng vất vả 1-0 trước Olympic Syria ở tứ kết ASIAD 2018 hôm 27/8 trên SVĐ Patriot Chandrabhaga (Indonesia), HLV Park Hang-seo chia sẻ trong cuộc họp báo rằng: "Chúng tôi đã có một trận đấu thành công, tôi rất tự hào về các học trò của mình và cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt họ". Bàn thắng quý hơn vàng của Cầu thủ Văn Toàn đang khoác áo HAGL tại V-League ở phút 108 hiệp phụ thứ 2 trận đấu giúp Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nam tại ASIAD 18 gặp ĐKVĐ Olympic Hàn Quốc - đội bóng cũng tốn nhiều sức lực để vượt qua Uzbekistan với tỉ số 4-3 sau 120 phút thi đấu.

Trận đấu nhiều duyên nợ mang tính chất quyết định của giải đấu kèm theo đó là tâm huyết cao độ của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo khi đối đầu với chính đội bóng quê nhà sẽ là trận cầu tâm điểm ở vòng bán kết môn bóng đá nam.

Olympic Việt Nam đã có bàn thắng trước Syria giành tấm vé vào bán kết. 

Vào 16h ngày 29/8 trên SVĐ Pakansari (Cinibong, Tây Jakarta) Hàn Quốc chắc chắn sẽ kỹ lưỡng, không "coi nhẹ" đối thủ của mình, đội họ từng đánh bại ở Thường Châu hồi đầu năm nhưng đang có một phong độ và thành tích khiến châu Á ngưỡng mộ sau khi trở thành á quân U23 châu Á.

Khi được hỏi về khó khăn, áp lực tâm lý khi phải đối mặt với đội bóng quê nhà, HLV Park cho biết: "Tôi rất yêu quê hương mình nhưng tôi đang là HLV trưởng của Việt Nam và tôi phải có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ hết sức mình".

Ngoài ra, ông Park và HLV trưởng Olympic Hàn Quốc Kim Hak-bum là những đồng nghiệp thân thuộc khi còn làm việc tại giải K-League, "HLV Kim có rất nhiều kinh nghiệm, ông ấy là một chiến lược gia rất giỏi, thường được gọi là Alex Ferguson của K-League", Park Hang-seo cho biết thêm và ông cũng dặn dò các học trò Việt Nam rằng "điều quan trọng nhất là tinh thần đồng đội, phải quyết đấu vì chúng ta chứ không phải vì ông".

Nhiều chuyên gia cho biết sắp tới sẽ đối diện với một hàng công rất mạnh của giải đấu bao gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu ở những giải đấu chuyên nghiệp chất lượng cao như Son Heung-min – ngôi sao Tottenham (Anh), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg - Áo) và đặc biệt là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu Hwang Ui-jo.

Tuyển thủ 26 tuổi chính là người hùng trong trận thắng 4-3 trước Uzbekistan hôm 27/8 khi lập một hat-trick, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải lên 8 bàn. Với phong độ ấn tượng hiện tại, tiền đạo của Gamba Osaka (J1-League) ở Nhật Bản được các cựu binh Hàn Quốc kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận chiến với "ngựa ô" giải đấu Việt Nam.

Mặc dù vậy, sức mạnh đáng sợ của hàng công Hàn Quốc không khiến "phù thủy" Park e sợ, ông cho rằng Hàn Quốc cũng tốn nhiều sức sau trận chiến ở bán kết và Việt Nam với Hàn Quốc đều có cơ hội vào chung kết ngang nhau. Park Hang-seo nhấn mạnh: "Không có gì phải sợ Hàn Quốc nếu Việt Nam vẫn giữ đúng phong độ thi đấu hiện tại!"

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news