Tin mới

Hoa hậu là đại gia chơi hàng hiệu khét tiếng Việt Nam: Tủ đồ vài chục tỷ!

Thứ tư, 27/09/2017, 10:41 (GMT+7)

Theo lời 1 số người trong giới showbiz, Hoàng Dung là một dân chơi "khét tiếng" về hàng hiệu ở Việt Nam.

Theo lời 1 số người trong giới showbiz, Hoàng Dung là một dân chơi "khét tiếng" về hàng hiệu ở Việt Nam.

Hoàng Dung đăng quang hoa hậu áo dài tại Úc, sau khi về nước, cô gây chú ý khi thường xuyên bị bắt gặp thân thiết Ngọc Trinh, Khắc Tiệp và hàng loạt ngôi sao showbiz khác.

Thêm vào đó, hình ảnh sành điệu, diện hàng hiệu từ đầu tới chân trong các sự kiện cũng khiến nhiều người tò mò về thân thế thực sự của Hoa hậu áo dài.

Theo lời 1 số người trong showbiz, Hoàng Dung là một dân chơi "khét tiếng" về hàng hiệu ở Việt Nam. 

"Dân chơi hàng hiệu không ai là không biết độ chơi hoành tráng của Lisa (tên gọi thân mật của Hoàng Dung)", một người mẫu nói. 

"Cô ấy là một dân chơi khủng với những chiếc áo lông tiền tỷ và hàng nghìn trang phục hàng hiệu".

Chiếc áo lông giá hơn 2 tỷ đồng của Hoàng Dung. Chiếc áo này của nhãn hiệu Dennis Basso -nhà mốt chuyên làm đồ lông thú cho các ngôi sao Hollywood như Jlo, Kim Kardashian.

Nếu trong showbiz Việt, các mỹ nhân chuộng túi xách, phụ kiện hàng hiệu vì chúng có thể tái sử dụng nhiều lần, kết hợp với nhiều bộ đồ, tuổi thọ vài năm, thì Hoàng Dung ngược lại: coi túi xách, phụ kiện là thứ yếu. Thứ cô chơi và đam mê lại là quần áo, đặc biệt là những chiếc áo lông giá "cắt cổ". 

Hoàng Dung có nguyên tắc là không bao giờ mặc đồ trùng nhau, những đồ nào đã chụp ảnh đăng trên truyền thông hoặc đi sự kiện, thì không bao giờ mặc lại nó nữa. 

Việc những bộ quần áo hiệu đắt đỏ, lại chỉ có thể mặc 1-2 lần như vậy, thể hiện rõ sự tốn kém, xa xỉ và tiềm lực kinh tế của khổ chủ.

Một người bạn lâu năm của Hoàng Dung chia sẻ, tủ đồ hàng hiệu tại nhà cô, nếu tính thành tiền phải lên tới vài chục tỉ. Hoàng Dung có tới chục chiếc áo lông hiếm, giá thấp nhất khoảng 30 ngàn USD. 

 

Hình ảnh sành điệu và tủ đồ hàng hiệu của Hoàng Dung chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoàng Dung thường chọn mua áo lông của hai nhãn hiệu xa xỉ nhất thế giới là Fendi và Dennis Basso.

"Mùa đông ở Việt Nam rất ngắn, thậm chí có năm không hề có mùa đông, vậy mà Lisa vẫn đắm đuối với thú chơi đó, sẵn sàng chi tiền tỷ cho những chiếc áo lông. Thật kỳ lạ", người bạn này cho biết thêm.

Tủ đồ hiệu của Hoàng Dung tràn ngập đồ của Chanel, Dior, Balmain, Lanvin, Saint Laurent, Givenchy... Với riêng đồ dạ hội, Hoàng Dung chỉ tôn sùng đồ của Elie Saab và Zuhair Murad. 

Chiếc áo lông nhãn hiệu Fendi, hơn 1 tỷ đồng.

Cả bộ Alexander McQueen

Áo khác Chanel, quần Jbrand, giày Louboutin, kính Linda Farrow.

Áo Versace, chân váy Balenciaga.

Áo Givenchy, kính Linda Farrow - đây là hiệu kính siêu sang, đắt hơn nhiều so với những kính Chanel, LV mà các tín đồ thời trang hay dùng.

Đồ đi chợ của Hoàng Dung, gồm áo phông Givenchy và quần short Dior.

Túi Hermes cá sấu màu hồng hơn 1 tỷ.

Đồng hồ Patek Philippe, clutch Roberto Cavalli.

Cận cảnh tủ đồ với hàng nghìn chiếc áo hàng hiệu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news