Tin mới

Hơn 200.000 người dân tại thành phố Bắc Giang bắt đầu giãn cách xã hội

Thứ tư, 19/05/2021, 20:46 (GMT+7)

Theo quyết định từ UBND tỉnh Bắc Giang, bắt đầu từ 15h ngày 19/5, thành phố Bắc Giang với hơn 200.000 dân, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Theo VnExpress và Zingnews, ngày 19/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với hơn 200.000 người dân tại thành phố Bắc Giang từ 15h ngày 19/5.

Theo đó, người dân tại thành phố sẽ dừng hội họp, dừng các sự kiện trên 20 người trong một phòng, không tụ tập quá 10 người ở nơi công cộng, thực hiện quy định giãn cách tối thiểu 2m. Mọi hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí nơi công cộng đều sẽ tạm dừng.

Các dịch vụ không thiết yếu sẽ tạm đóng cửa. Trong khi đó, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Thành phố Bắc Giang sẽ tiến hành giãn cách xã hội từ 15h ngày 19/5. Ảnh: Thanh Niên
Thành phố Bắc Giang sẽ tiến hành giãn cách xã hội từ 15h ngày 19/5. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 với 4 huyện gồm Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng và Việt Yên. 

Chỉ thị này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Giang đã trở thành địa phương ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất cả nước với nhiều ổ dịch trên địa bàn các khu công nghiệp.

Tính đến tối ngày 19/5, tỉnh đã ghi nhận 605 ca nhiễm Covid-19. Những ngày qua, rất nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gửi chi viện đến Bắc Giang để giúp truy vết thần tốc, xét nghiệm và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với F0. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news