Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh nhanh chóng huy động bình chữa cháy và cầm búa lao vào hiện trường đập kính, phá cửa giải cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy lớn.Sáng 3/12, cơ quan công an quận Bình Thạnh kết hợp Phòng pháp chế điều tra - xử lý về cháy nổ Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng trọ trong hẻm 160 đường Bùi Đình Tuý, phường 12, quận Bình Thạnh làm 5 người bị bỏng nặng.
Những nạn nhân này đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Ông Châu Ông Phan Minh Châu kể lại thời điểm lao vào phòng trọ cứu các nạn nhân.Ông Phan Minh Châu (42 tuổi, sống đối diện khu trọ kể): "Lúc đó khoảng 5h15, nghe anh Mai hô hoán có cháy, tôi cùng nhiều người lập tức lấy bình chữa cháy và búa chạy tới. Đến cửa nhìn vào thì thấy bên trong căn phòng rộng hơn 10 m2 đang chìm trong biển lửa. Hai chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt, nhựa từ la-phông trần nhà nhiễu xuống. Bên trong có 5 người gồm 1 nam và 4 nữ đang kêu cứu. Cửa chính đã khoá trái".
Ông Châu lập tức đập kính cửa chính cho khói bên trong tản ra rồi dùng bình chữa cháy mini xịt vào. Những người khác đi múc nước chuyền vào cho người đang đứng gần đám cháy dập lửa. Ông Châu dùng búa đập cong các song sắt cửa chính để mở cửa.
Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc.Lực lượng chức năng lấy lời khai các nhân chứng.Khi mở được cửa, mọi người dùng bình chữa cháy lao vào dập tắt vụ hỏa hoạn. Bốn phụ nữ được đưa ra ngoài trước, còn nạn nhân nam gắng sức bò ra sau. Theo người dân, các nạn nhân có mối quan hệ gia đình, gồm vợ chồng, 2 con gái và cháu gái của đôi vợ chồng.
5 người bị bỏng nặng được đưa ra ngoài đầu hẻm, ai cũng bất tỉnh vì bị nhiều vết cháy đen, ngạt khói. Trong đó, người đàn ông bị bỏng nặng nhất, phần đầu cháy đen. Vài phút sau, xe của công an phường chạy đến hiện trường chở các nạn nhân vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, sau đó chuyển lên Chợ Rẫy.
"Nghe hô cháy thì người dân xung quanh đây ào tới, ai giúp được gì thì làm hết sức, không sợ nguy hiểm. Công tác chữa cháy và đưa nạn nhân ra ngoài chỉ trong vòng 15 phút. Nếu chậm chút nữa thì hậu quả lớn hơn", ông Châu cho biết.
Đang ngủ nghe mọi hô hoán, thông báo cháy, bà con sống trong hẻm tức tốc dùng búa, bình chữa cháy mini phá cửa căn nhà xông vào bên trong giải cứu 5 người trong “biển lửa” ra ngoài.Đến 12h ngày 3/12, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp với Phòng pháp chế điều tra – xử lý cháy nổ Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm 160 đường Bùi Đình Túy (phường 12, quận Bình Thạnh) khiến 5 người bị bỏng nặng.
- 1
Căn nhà cháy nằm trong hẻm 160 đường Bùi Đình Túy. Vụ cháy khiến 5 người bị bỏng nặng
Trước đó, vào khoảng 5h sáng nay, mọi người trong hẻm đang ngủ thì nghe hô hoán thông báo cháy. Khi mọi người chạy ra đường kiểm tra thấy căn nhà phía cuối hẻm đang rực lửa. Nhiều bình chữa cháy, búa được người dân nhanh chóng huy động sau đó. Do cửa căn nhà bị khóa trái nên người dân phải dùng búa phá cửa để xịt nước vào.
Ông Pham Minh Châu (42 tuổi, có nhà trong hẻm kể lại: “Tôi nghe cháy nên chạy ra đã thấy căn nhà này rực lửa, phía trong nhà nhiều người khóc thét cầu cứu. Tôi và nhiều thanh niên khác dùng búa đập mấy lần cánh cửa nhà mới đổ ra đường. Khi cánh cửa bung, phòng trước của căn nhà 2 chiếc xe máy đang dựng tại đây lửa phụt lớn, trần la phông cũng bị cháy”.
- 2
Ông Pham Minh Châu kể lại thời điểm giải cứu 5 người trong căn nhà rực lửa
Người dân một mặt dùng bình CO2 xịt vào bên trong, mặt khác đi phá song sắt cửa chính để giải cứu mọi người. Sau hơn 10 phút, ngọn lửa được dập tắt, lúc này 5 người trong căn nhà cháy bao gồm 1 người đàn ông và 4 phụ nữ mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Các nạn nhân sau đó được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
- 3
Các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM
Thông tin từ Khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, năm nạn nhân được xác định, gồm: Nguyễn Đức Nam (40 tuổi), Đỗ Thị Hồng Tuyết (39 tuổi), Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (15 tuổi). Các nạn nhân đều bị bỏng độ 2, độ 3 với diện tích bỏng từ 20% đến 67%.
Được biết, các nạn nhân đều trong một gia đình.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an điều tra.
