Tin mới

Kết quả World Cup 2014 đêm 26/6 – rạng sáng 27/6

Thứ sáu, 27/06/2014, 11:08 (GMT+7)

Kết quả World Cup 2014, đêm 26 – rạng sáng 27/6, diễn ra 4 trận đấu\nthuộc lượt đấu thứ 3 – lượt đấu cuối – bảng G và bảng H. Đánh bại Ghana, Bồ Đào Nha vẫn phải chia tay World Cup 2014, Hàn Quốc thua Bỉ dù chơi\nhơn người.

Kết quả World Cup 2014, đêm 26 – rạng sáng 27/6, diễn ra 4 trận đấu thuộc lượt đấu thứ 3 – lượt đấu cuối – bảng G và bảng H. Đánh bại Ghana, Bồ Đào Nha vẫn phải chia tay World Cup 2014, Hàn Quốc thua Bỉ dù chơi hơn người.

Kết quả World Cup 2014, các trận đấu bảng G, H diễn ra đêm 26 - rạng sáng 27/6:

Mỹ 0-1 Đức

(Bàn thắng: Muller 55’).

Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

(Bàn thắng: Boye (og 21’), Ronaldo 80’  Gyan 57’).

Hàn Quốc 0-1 Bỉ

(Bàn thắng: Vertonghen 77’).

Algeria 1-1 Nga

(Bàn thắng: Kokorin  6’ – Slimani 60’).

Kết quả World Cup 2014: Chữ bôi đậm là tên các đội vào vòng knock-out.

Bồ Đào Nha thắng nhưng Ronaldo và đồng đội vẫn phải về nước sớm

Với quyết tâm đánh bại Ghana bằng một chiến thắng đậm để nuôi hi vọng đi tiếp, Ronaldo và các đồng đồng đội đã dâng lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới Ghana.

Mãi đến phút 31, Bồ Đào Nha mới vươn lên dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Boye  bên phía Ghana. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Ghana chủ động tràn lên tấn công và lập tức tìm được bàn thắng gỡ hòa chỉ 12 phút sau đó. Người lập công là tiền đạo Gyan bằng pha đánh đầu chính xác.

Nỗ lực trong những phút còn lại nhưng tất cả những gì Bồ Đào Nha làm được chỉ là pha tỏa sáng của Ronaldo ở phút 80.

Ronaldo và các đồng đội Bồ Đào Nha ngậm ngùi rời Brazil sau khi kết quả World Cup 2014 bảng G ngã ngũ.

Thắng 2-1 nhưng người Bồ vẫn phải ngậm ngùi rời World Cup 2014, bởi trong trận đấu cùng giờ tại bảng G, đội tuyển Đức chỉ vượt qua Mỹ với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Thomas Muller ở phút 55. Với kết quả này, Mannschaft đã giành ngôi đầu bảng G với 7 điểm có được sau 3 trận.

Có cùng 4 điểm như Mỹ nhưng Bồ Đào Nha vẫn bị loại khi xếp sau do thua hiệu số bàn thắng (-3 so với 0). Ghana đứng cuối bảng với 1 điểm sau 3 trận.

Đại diện cuối cùng của châu Á bị loại

Trước loạt trận cuối bảng H World Cup 2014, Hàn Quốc là đại diện châu Á cuối cùng còn thi đấu. Nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của Hàn Quốc là rất mong manh.

Buộc phải vùi dập Bỉ bằng một tỷ số đậm nhưng ngay cả khi cơ hội đến, đại diện châu Á vẫn không thể hiện thực hóa được ưu thế của mình.

Chơi hơn người từ cuối hiệp 1 khi tiền vệ Steven Defour của ĐT Bỉ bị truất quyền thi đấu, Hàn Quốc vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua ở phút 77 sau pha đệm bóng cận thành của Jan Vertonghen. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Algeria đã xuất sắc cầm hòa ĐT Nga với tỷ số 1-1, bất chấp việc họ sớm phải đón nhận bàn thua ngay ở phút thứ 6.

Với kết quả World Cup 2014 này, đội tuyển Bỉ dẫn đầu bảng H khi có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Algeria xếp thứ 2 với 4 điểm. Tiếp theo lần lượt là Nga (2 điểm) và Hàn Quốc (1 điểm).

Theo kết quả World Cup 2014 của hai bảng G và H, đội tuyển Bỉ sẽ chạm trán với Mỹ ở vòng 1/8, còn Algeria đối mặt với Đức.

Hoàng Cường

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news