Tin mới

Khi “thầy” cúng, “thầy” bói dần trở thành thế lực vô hình

Thứ ba, 06/01/2015, 15:17 (GMT+7)

Mỗi lần có người đau ốm chết\nhoặc mâu thuẫn, phần đông người dân đều tìm đến thầy cúng, thầy bói để\nxem có bị “cầm đồ thuốc độc” hay không.

Đa số đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Quảng Ngãi đều tin vào các thầy cúng, thầy bói. Nhiều người dân vì mê muội đã bị lừa gạt lấy tiền cũng như mất đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau.

Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi. Thực tế tồn tại ở các bản làng dân tộc H’Re ở miền núi Quảng Ngãi là sự xuất hiện của các nữ thầy cúng, thầy bói. Mỗi lần có người đau ốm chết hoặc mâu thuẫn, phần đông người dân đều tìm đến thầy cúng, thầy bói để xem có bị “cầm đồ thuốc độc” hay không.

Đức Hòa/ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news