Tin mới

Kinh hãi đỉa dài 7 cm "ẩn náu" trong cổ họng bé trai

Thứ bảy, 11/04/2015, 12:32 (GMT+7)

Một con đỉa dài tới 7 cm được phát hiện đã trú ngụ trong cổ họng của bé trai 11 tuổi nhiều tuần.

Một con đỉa dài tới 7 cm được phát hiện đã trú ngụ trong cổ họng của bé trai 11 tuổi nhiều tuần.

Theo tin tức trên Metro, sau khi có biểu hiện hoa mắt, đau họng, bé Xiaobo Chien, 11 tuổi, đã đến bác sĩ khám. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, Chien cảm thấy sốc khi phát hiện một con đỉa dài 7 cm trú ngụ trong đường hô hấp của mình nhiều tuần.

“Lúc đầu, chúng tôi tưởng cháu bị cúm sau khi xuất hiện các triệu chứng đau họng và hoa mắt”, mẹ của bé trai, Xiang Tung, 33 tuổi, chia sẻ.

con đỉa, đỉa trong cỏ họng, Tứ Xuyên, Trung Quốc, x-quang, bé trai

Con đỉa dài 7 cm trong cổ họng Chien. (Ảnh CEN)

Chien đã may mắn khi con đỉa không gây nhiễm trùng và các bác sĩ có thể gắp nó ra khỏi cổ họng của Chien mà không quá khó khăn.

Trước đó, bé Chien, đến từ một ngôi trường ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã uống nước trong một cái xô để ở ven đường mà không biết rằng, trong xô nước có ấu trùng đỉa. Sau khi chui vào cổ họng Chien, con đỉa đã phát triển dài tới 7 cm.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy, con đỉa trú ngụ trong cổ họng bệnh nhân. (Ảnh CEN)

“Cháu không nói với chúng tôi đã uống nước trong xô đó nên chúng tôi không nghĩ cháu đã ăn phải vật gì”, Tung chia sẻ.

“Cháu sẽ không bao giờ uống nước trong xô nữa”, bé Xiaobo cho biết.

Thiên Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news