Tin mới

Kinh ngạc trước loạt biểu cảm của dì ghẻ - bố ruột tại phiên tòa xét xử vụ bạo hành con gái đến chết

Thứ năm, 21/07/2022, 11:28 (GMT+7)

Loạt biểu cảm của dì ghẻ - bố ruột tại phiên tòa xét xử bạo hành con gái đến chết gây nhiều chú ý.

Sáng 21/7, TAND TP.HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm 2 bị cáo là Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con riêng của Thái) tử vong.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố tội "Giết người", "Hành hạ người khác". Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm". Trước đó, tòa dự kiến mở phiên xử kín do bị hại dưới 18 tuổi, bị bạo hành theo Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của TAND Tối cao.

Người thân bé N.T.V.A suy sụp tại phiên xét xử sáng nay
Người thân bé N.T.V.A suy sụp tại phiên xét xử sáng nay

Vốn được xem là sự việc gây rúng động toàn xã hội, gây bất bình cho dư luận, phiên tòa diễn ra trong sáng nay nhận được quan tâm. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại cổng Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) để theo dõi sự việc. 

Khoảng 7h sáng, lực lượng chức năng đã áp giải 2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trong quá trình được dẫn giải từ xe chở chuyên dụng vào phòng xét xử, nữ bị cáo giữ nét mặt lạnh, không biểu lộ cảm xúc. Trong khi đó, bố ruột nạn nhân tỏ ra rụt rè, ánh mắt vô hồn. 

Lực lượng chức năng áp giải 2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang vào phòng xét xử
Lực lượng chức năng áp giải 2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang vào phòng xét xử

8h10, phiên tòa bắt đầu. Lúc này, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái cúi mặt xuống đất. Đáng chú ý, ở một số khoảnh khắc còn ghi lại được cảnh "dì ghẻ" đỏ hoe mắt, sắp khóc.

Bị cáo Trang vừa khai vừa khóc.
Bị cáo Trang vừa khai vừa khóc.

Khi HĐXX tiến hành thẩm vấn lý lịch, bị cáo Thái khai chậm, rõ ràng các câu hỏi. Trong khi đó, bị cáo Trang lại cho biết không nghe rõ câu hỏi, gương mặt hoang mang.

Kinh ngạc trước loạt biểu cảm của dì ghẻ - bố ruột tại phiên tòa xét xử vụ bạo hành con gái đến chết - Ảnh 1

Xuyên suốt quá trình diễn ra phiên tòa, cả 2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều cúi mặt xuống đất, mặt không bộc lộ cảm xúc.

2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều cúi mặt xuống đất, mặt không bộc lộ cảm xúc trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa
2 bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều cúi mặt xuống đất, mặt không bộc lộ cảm xúc trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa

Đến khoảng 9h30 phút, HĐXX quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó, 2 bị cáo được lực lượng chức năng áp giải rời khỏi phòng xét xử. Đến 9h50, người dân còn tập trung quá đông ở cổng toà án nên lực lượng chức năng chưa thể đưa 2 bị cáo rời toà án.

Bị cáo được lực lượng chức năng áp giải rời khỏi phòng xét xử
Bị cáo được lực lượng chức năng áp giải rời khỏi phòng xét xử
Người dân còn tập trung quá đông ở cổng toà án nên lực lượng chức năng chưa thể đưa 2 bị cáo rời toà án
Người dân còn tập trung quá đông ở cổng toà án nên lực lượng chức năng chưa thể đưa 2 bị cáo rời toà án

>>> XEM THÊM: Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ cha ruột bạo hành: Hoãn phiên tòa, chiếu nhiều video 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news