Tin mới

Lai Châu: 19 người nôn ra máu khi ăn nấm rừng

Thứ ba, 04/11/2014, 09:18 (GMT+7)

Sau khi ăn nấm rừng được khoảng 30 phút, 19 người ở  xã biên giới Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có biểu hiện  đau bụng, có người nôn ra máu,...đã phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi ăn nấm rừng được khoảng 30 phút, 19 người ở  xã biên giới Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có biểu hiện  đau bụng, có người nôn ra máu,...đã phải nhập viện cấp cứu.

 

Theo tin tức ban đầu, ngày 2-11 anh Hảng A Gió (35 tuổi) đến giúp làm nhà mới cho người cậu. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, mọi người ăn món nấm rừng mà trước đó anh em lên rừng lấy về được khoảng 5 kg và đã chế biến khoảng một nửa.

Sau khi ăn khoảng hơn 30 phút, 19 người có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, có người còn nôn ra máu...và đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu vào rạng sáng 3-11.

Trong số 19  bệnh nhân bị ngộ độc, Người cao tuổi nhất là bà Chang Thị Nu (62 tuổi), người nhỏ tuổi nhất là bé Vàng Thị Sú (1 tuổi).
Bác sĩ Hoàng Ngọc Tuyến, khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Lai Châu cho biết, 19 người trong gia đình anh Gió nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Các bác sĩ chẩn đoán do ngộ độc nấm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, các bệnh nhận này đã được truyền dịch bù nước điện giải và uống than hoạt tính.

Đến thời điểm này, các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và sẽ được tiếp tục theo dõi.

Theo H.Nguyên (Tổng hợp)/ Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news