Tin mới

Lật tàu hỏa, đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt

Thứ tư, 30/09/2015, 08:51 (GMT+7)

Một toa tàu của một đoàn tàu chạy hướng Bắc- Nam bị lật ở địa phận Suối Vận- Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Sự cố đã khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt.

Một toa tàu của một đoàn tàu chạy hướng Bắc- Nam bị lật ở địa phận Suối Vận- Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Sự cố đã khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt.

Theo tin tức trên báo Bình Thuận, vào khoảng 13h45 phút ngày 29/9, tàu hàng SY1 gồm 18 toa vận chuyển hàng hóa theo lịch trình từ Ga Giáp Bát (Hà Nội) đi Ga Sóng Thần (Bình Dương), khi đến khu vực cung đường sắt giữa Suối Vận và Ga Sông Phan thì bất ngờ toa số 10 lật, nằm lệch khỏi đường ray.

Sự cố đã khiến 1.500m đường sắt bị hư hỏng, trong đó 500m bị hư hỏng hoàn toàn

Lật tàu hỏa, đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên do sự cố xảy ra ở khu vực hẻo lánh nên công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong đêm ngày 29/9, lực lượng chức năng đã tiến hành mở đường để vào hiện trường vụ tai nạn. Sự cố đã khiến nhiều hành khách tàu hỏa tuyến Phan Thiết- Sài Gòn phải dừng chuyến. Các tuyến theo trục Bắc- Nam và ngược lại cũng phải dừng lại để chờ giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Báo Vietnamnet cũng đưa tin, 0h ngày 30/9, những công đoạn cuối cùng khắc phục sự cố đã hoàn tất, để đón đoàn tàu đầu tiên. Như vậy, sự cố đã khiến tuyến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt suốt gần 12 giờ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news