Tin mới

Lịch thi lớp 10 năm 2021: TP.HCM và nhiều địa phương quyết định lùi thời gian tổ chức tuyển sinh

Thứ hai, 31/05/2021, 09:43 (GMT+7)

Theo dự kiến, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi vào ngày 2-3/6 cho hơn 83.000 thí sinh. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, TP.HCM và nhiều địa phương khác đã hoãn, hoặc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn, ngày 30/5, TP.HCM quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó, Sở GD-ĐT TP đã chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi vào ngày 2-3/6 cho hơn 83.000 thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM có 83.324 em đăng ký. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989. Toàn thành phố có 140 điểm thi, trong đó, 10 điểm thi lớp chuyên và tích hợp. Ảnh minh hoạ
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM có 83.324 em đăng ký. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989. Toàn thành phố có 140 điểm thi, trong đó, 10 điểm thi lớp chuyên và tích hợp. Ảnh minh hoạ

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng thông báo tạm dừng khảo sát vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (kể cả việc nhận hồ sơ đăng ký) năm học 2021 - 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Theo kế hoạch trước đây, từ ngày 31/5 đến 8/6, học sinh sẽ nộp hồ sơ tham dự khảo sát; ngày 12/6 sẽ tổ chức khảo sát.vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh minh hoạ
Theo kế hoạch trước đây, từ ngày 31/5 đến 8/6, học sinh sẽ nộp hồ sơ tham dự khảo sát; ngày 12/6 sẽ tổ chức khảo sát.vào lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND TP, ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá 5 người/phòng (kể cả các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế) trên địa bàn TP.

Hiện các địa phương có dịch, như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Điện Biên, cũng đã quyết định hoãn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, ông Trần Tuấn Nam, cho biết, trước đó, tỉnh dự kiến tổ chức kỳ thi ngày 3-4/6. Nay tỉnh lùi kỳ thi từ 7-10 ngày so với dự kiến. Có thể, địa phương sẽ tổ chức 2 đợt thi, trong đó đợt 1 gồm học sinh đủ điều kiện dự thi và đợt 2 cho thí sinh liên quan đến dịch chưa thể dự thi đợt 1.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news