Tin mới

Lời khai của nữ ma men 'tung cước' vào CSGT để giải cứu anh trai khi bị đo nồng độ cồn

Chủ nhật, 19/01/2020, 16:04 (GMT+7)

Làm việc với cơ quan điều tra, nữ ma men 'tung cước' vào CSGT để giải cứu anh trai khi bị đo nồng độ cồn khai rằng do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Theo tin tức từ Thanh Niên, Người lao động, chiều ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an H.Hồng Dân cho biết, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong đó, một người bị khởi tố, tạm giam là Trần Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang); 3 người bị khởi tố cho tại ngoại gồm Trần Thị Hồng Sương (37 tuổi), Phan Lệ Thanh (40 tuổi, vợ Lâm), cùng ở xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang và Nguyễn Văn Thức (29 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc A, H.Hồng Dân).

Bị can Hồng Sương. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực và cơ quan chức năng đang thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Chính phủ. Vì vậy, Công an huyện Hồng Dân đã đề nghị VKSND cùng cấp phê duyệt lệnh bắt tạm giam Lâm.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương và Lâm cho rằng do trong người có bia rượu nên không làm chủ được hành vi. Còn Thanh và Thức vì bênh vực chồng và người thân nên có những hành vi trái pháp luật.

Sương là người tỏ ra hung hăng nhất. Nữ bị can này đã co chân đạp, đá vào CSGT đang khống chế Lâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 13/1, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hồng Dân đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A đã phát hiện hai đối tượng điều khiển hai xe máy chạy lạng lách, lấn làn, có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Theo đó, đối tượng Trần Văn Lâm điều khiển xe máy BS: 95B1 - 694.56, chở vợ là Phan Lệ Thanh, còn đối tượng Trần Thị Hồng Sương điều khiển xe máy BS: 65L1 - 243.49. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lâm là 1,10 mlg/lít khí thở và Sương là 0,471 mlg/lít khí thở.

Lâm và Thức. Ảnh: C.A.

Trong quá trình đơn vị chức năng lập biên bản, Lâm chống đối, không hợp tác, sau đó đạp ngã xe mô tô chuyên dụng và tấn công thành viên tổ công tác khiến một Cảnh sát Giao thông bị thương.

Tiếp đó, Lâm tiếp tục dùng gạch, đá tấn công lực lượng CSGT. Qua xác minh, Lâm, Thanh, Sương và Thức vừa đi đám cưới người thân ở xã Vĩnh Lộc A, trên đường về gặp lực lượng CSGT mới xảy ra sự vụ trên.

Vụ chống đối, hành hung làm 3 chiến sĩ CSGT bị thương ở chân, mặt, song mũi gồm: Thiếu tá Mai Hữu Phước, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Hồng Dân; Thiếu úy Lê Đức Anh và đại úy Thái Hoài Thương.

Vụ việc được một người dùng điện thoại di động quay lại rồi đưa lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news