Tin mới

Luật sư mới của Minh Béo từng hỗ trợ Tổng thống Bill Clinton thắng kiện

Thứ ba, 17/05/2016, 15:32 (GMT+7)

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên zing/Tri thức trực tuyến, cậu họ Minh Béo là ông Thiện Thành tại Mỹ hy vọng sự thay đổi luật sư lần này sẽ tốt hơn cho nam diễn viên bởi bà Mia Yamamoto khá nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng, từng làm trong nhóm luật sư giúp Tổng thống Bill Clinton thắng kiện trong vụ lùm xùm tình ái với Monica Lewinsky.

Bà Mia Yamamoto khá nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng, từng làm trong nhóm luật sư giúp Tổng thống Bill Clinton thắng kiện trong vụ lùm xùm tình ái với Monica Lewinsky.

Phiên điều trần thứ hai của Minh Béo đã diễn ra hôm 13/5 tại tòa án Westminter, Santa Ana, bang California. Quan toà chấp nhận việc đổi luật sư từ ông Đỗ Phủ thành bà Mia Yamamoto. Hai luật sư này cùng đại diện Công tố viện hội ý cùng Toà án và quyết định dời buổi điều đình sang ngày 27/5, ngày sơ thẩm vẫn được giữ nguyên là 10/6.

Trong một bài phỏng vấn mới đây trên zing/Tri thức trực tuyến, cậu họ Minh Béo là ông Thiện Thành tại Mỹ hy vọng sự thay đổi luật sư lần này sẽ tốt hơn cho nam diễn viên bởi bà Mia Yamamoto khá nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng, từng làm trong nhóm luật sư giúp Tổng thống Bill Clinton thắng kiện trong vụ lùm xùm tình ái với Monica Lewinsky. 

Nói đến tâm trạng của Minh Béo khi thay đổi luật sư, ông Thiện Thành cho biết: "Tôi nghĩ khi quyết định đổi nghĩa là Minh đã hy vọng nhiều. Thời gian qua, Minh tịnh tâm nhiều hơn. Trong tù, cậu ấy viết được 4 kịch bản và đã chuyển ra cho anh trai Kiên giữ". 

Bà Mia Yamamoto là luật sư bào chữa mới cho Minh Béo.

Được biết bà Mia Yamamoto sinh năm 1943 tại Arizona, với tên khai sinh là Michael Yamamoto. Năm 1966, Yamamoto tốt nghiệp đại học bang California. Năm 1967, bà tham gia chiến tranh tại Việt Nam, một năm sau trở về nước, Yamamoto theo học trường luật và tham gia các phong trào phản chiến tại Việt Nam, đấu tranh cho dân quyền và quyền tự quyết của người Mỹ gốc Phi và người da màu.

Bà đã được Hiệp hội Luật sư Tòa án Hình sự và Hiệp hội nữ luật sư Los Angeles vinh danh. Năm 2002, Yamamoto được California Daily Journal bầu chọn trong danh sách "100 luật sư có ảnh hưởng lớn nhất ở California".

Vị luật sư chuyển giới còn được đồng nghiệp bầu chọn là “siêu luật sư Nam California" năm 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, và 2012 trong các cuộc bỏ phiếu được đăng tải bởi tờ Los Angeles Magazine.

Bà từng được Hiệp hội Luật sư Century City trao danh hiệu "luật sư biện hộ của năm 2006". Bà cũng được các đồng nghiệp bình chọn là "siêu luật sư nam California" năm 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, và 2012, trong các thăm dò được công bố bởi tạp chí Los Angeles.

Trên website cá nhân, bà Mia Yamamoto giới thiệu rằng bà đã tham gia 200 vụ xét xử có bồi thẩm đoàn và đại diện cho hàng ngàn khách hàng bị buộc tội hình sự như tội phạm tình dục, giết người, ma túy, trộm cắp tài sản.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news