Tin mới

Mâm cơm hải sản 33.000 đồng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng

Thứ sáu, 29/09/2017, 15:25 (GMT+7)

Mới đây, trên một diễn đàn của phụ nữ vừa đăng tải mâm cơm đầy ắp tôm cá mà nó chỉ trị giá 33.000 đồng. Bài viết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và hàng nghìn lượt bình luận về mâm cơm siêu rẻ.

Mới đây, trên một diễn đàn của phụ nữ vừa đăng tải mâm cơm đầy ắp tôm cá mà nó chỉ trị giá 33.000 đồng. Bài viết đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và hàng nghìn lượt bình luận về mâm cơm siêu rẻ.

Mâm cơm được chị T.H chia sẻ lên mạng xã hội.

Chị T.H đã đăng tải hình ảnh mâm cơm đời thường lên mạng xã hội cùng chia sẻ: "Bữa cơm 33.000 đồng cho 3 người ăn. Gồm tôm biển 2 lạng giá 15.000 đồng, cá biển tươi 5.000 đồng (15.000 đồng/ký), bề bề 10.000 đồng/ 3 lạng, rau 3.000 đồng (5.000 đồng/bó)."

Gía trị của mâm cơm toàn hải sản khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhiều người cho rằng mâm cơm không thể có giá trị 33.000, có người lại cho rằng có thể mua được hải sản với giá rẻ như vậy.

Bưa cơm gây tranh cãi trong Cộng đồng mạng.

Được biết, chị T.H. quê ở Hải Hậu, Nam Định nhưng lấy chồng ở Kim Bảng, Hà Nam. Mâm cơm này là do chị về thăm quê ngoại rồi đi chợ làm bữa cơm đãi gia đình.

Nhiều chị em lại đùa vui rằng, bữa cơm kia ít nhất phải 150.000 đồng, hoặc trên 200.000 đồng là ít, hay là chủ thớt ghi thiếu số 0, chắc phải 330.000 đồng mới đúng.

Thành viên N.T.Đ. nói rằng: “Đĩa tôm kia ít nhất phải có giá 60.000 đồng, đồ ươn cũng không có giá rẻ đến như vậy”.

Theo chị T.H.: “Những hôm bình thường thì giá cả đều như vậy, hôm đó không có mực chứ nếu có thì mực nhiều loại lắm. 30.000-40.000 đồng/ký loại vừa, tươi ngon lắm. Hay loại mực có trứng to thì cũng chỉ 80.000-100.000 đồng thôi”.

 

Trái ngược với những ý kiến trên, có nhiều thành viên bênh vực chị T.H. rằng giá cả mỗi nơi mỗi khác. Thậm chí có một bạn khẳng định chỉ có ở Hải Hậu, Nam Định mới có đồ biển rẻ như vậy. Chỉ với 100.000 đồng là có thể mua đc gần 2 ký tôm thuyền (bề bề) mẩy đầy trứng.

Mặc dù, mâm cơm này đang gây tranh cãi "nảy lửa" nhưng suy cho cùng thì tùy vào mỗi nơi mà có sự chênh lệch về giá cả. Quả thật, trong thời buổi này mà được ăn bữa cơm bình dân lại đầy đủ dinh dưỡng, giá lại quá rẻ như vậy chẳng phải là một điều quá tuyệt vời hay sao.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news