Tin mới

Miền Bắc duy trì nắng nóng đến giữa tuần sau

Thứ bảy, 19/11/2016, 09:35 (GMT+7)

Do chuẩn bị đón không khí lạnh nên hôm nay (19/11), Bắc Bộ giảm nhiệt so với hôm qua từ 3 - 5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 19 độ C. Nam bộ tiếp tục có mưa dông vài nơi, nhiệt độ duy trì ở nền nhiệt cao, có nơi lên đến trên 32 độ C.

Do chuẩn bị đón Không khí lạnh nên hôm nay (19/11), Bắc Bộ giảm nhiệt so với hôm qua từ 3 - 5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 19 độ C. Nam bộ tiếp tục có mưa dông vài nơi, nhiệt độ duy trì ở nền nhiệt cao, có nơi lên đến trên 32 độ C.

Đợt rét tới ở miền Bắc được dự báo sẽ mạnh nhất từ đầu năm. Ảnh minh họa

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài khoảng 5 ngày nữa, đến giữa tuần sau một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, gây rét đậm. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban đêm là 13-15 độ C, ban ngày 16-18 độ C, gần tới ngưỡng rét đậm.

Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đợt này, các tỉnh vùng núi đạt mức 11-15 độ, ngày và đêm 23-25/11, rét vào ban ngày, rét đậm, có nơi rét hại về đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, khối khí lạnh đợt này sẽ chỉ kéo dài đến 3-4 ngày, sang ngày 26/11, thời tiết ấm lên đôi chút, đến ngày 27-28/11, không khí lạnh trần mạnh xuống phía Nam, trời chuyển rét diện rộng, về đêm và sáng có thể xuất hiện rét đậm, vùng núi rét đậm, rét hại vào ban ngày, đêm và sáng sớm.

Do chuẩn bị đón không khí lạnh nên hôm nay (19/11), Bắc Bộ giảm nhiệt so với hôm qua từ 3 - 5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 19 độ C.

Trong khi đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ xuất hiện mưa trên diện rộng kéo dài trong 2-3 ngày tới với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm.

Mưa vào thời điểm triều cường nên mực nước trên các sông tại Nam Bộ vẫn còn cao, tiếp tục gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Trong khi đó, mưa tại Trung Bộ tiếp tục xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 19/11:

Phía Tây Bắc bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Nam bộ: Chiều ó mưa rào và dông rải rác, gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news