Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời rét bao nhiêu độ C?

Thứ hai, 18/12/2023, 18:30 (GMT+7)

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 19/12, không khí lạnh tăng cường. Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục giảm, trời rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 19/12, Không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau ảnh hưởng đến Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, rét đậm rét hại có thể kéo dài đến cuối năm.

Vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Đồng Văn, Sapa chuyển rét hại với mức nhiệt từ 1-8 độ. Một số nơi vùng núi cao như: Fansipan, Ô Quy Hồ, Phia Oắc có khả năng xuất hiện băng giá.

Theo ghi nhận nhiệt độ nhiều nơi giảm khá thấp như: Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C.

Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Xã hội - Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời rét bao nhiêu độ C?Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, khả năng rét đậm rét hại kéo dài đến cuối năm.Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 19/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển từ ngày 19/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 19/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 5,0-7,0m, biển động mạnh.

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm (TBNN); rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với TBNN.

“Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính đông”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Lâm cảnh báo, từ nay đến tháng 2/2024, thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cụ thể, về tổng lượng mưa, ở khu vực Bắc Bộ, tháng 12, cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 1-2/2024, lượng mưa 20-40mm (ở mức cao hơn từ 5-15mm so với TBNN cùng thời kỳ).

Đáng chú ý, ở Trung Bộ, tháng 12, cao hơn 15-40% so với TBNN. Tháng 1/2024, lượng mưa từ 20-60mm, riêng phía Nam Nghệ An-Quảng Nam từ 60-150mm (cao hơn từ 5-20mm so với TBNN, tại Ninh Thuận, Bình Thuận thấp hơn 5-15mm).

Sang tháng 2, khu vực này lượng mưa giảm nhẹ, còn từ 15-30mm, riêng phía Nam Nghệ An- Quảng Nam từ 30-60mm, (cao hơn 5-10mm so với TBNN); tại Quảng Ngãi đến Bình Thuận, lượng mưa 15-50mm (thấp hơn từ 5-10mm so với TBNN cùng thời kỳ).

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa tháng 12 ở mức xấp xỉ so với TBNN. Tháng 1-2 ít mưa, lượng khoảng từ 5-15mm.

Ngoài ra, ông Lâm cũng nhận định, nắng nóng khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2 năm sau.

Từ tháng 12/2023 - 2/2024, nhiệt độ trung bình, trên phạm vi toàn quốc cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ so với TBNN.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news