Tin mới

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi nhiệt độ dưới 14 độ C

Thứ sáu, 20/10/2023, 17:47 (GMT+7)

Đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Hôm nay 20/10, bộ phận Không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Không khí lạnh tăng cường trong đêm nay 20/10. Ảnh: Internet
Không khí lạnh tăng cường trong đêm nay 20/10. Ảnh: Internet

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Từ ngày 21-10 khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Trên biển: do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m. Từ ngày 21-10 khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news