Tin mới

Mối nguy hiểm khôn lường từ trái cây lạ vỉa hè

Thứ bảy, 11/07/2015, 12:15 (GMT+7)


Hút khách với giá đắt cắt cổ
Những loại trái cây có đủ các màu sắc lạ, hình dáng lạ, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán rong ở đường phố vẫn có rất nhiều người tin dùng, thậm chí là mua với giá đắt.
Dịp gần đây, trên các tuyến phố Hà Nội xuất hiện loại quả lạ hình bầu dục, màu nâu đỏ, vỏ có nhiều gai được bày bán với giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng/ kg. Sau khi tìm hiểu được biết loại quả này chính là quả mây Thái, ăn có vị chua nhẹ, múi bên trong có mày ngà vàng gần giống múi mít, mùi hơi giống sầu riêng.
Trước đó hai tháng, quả thanh mai cũng "gây sốt" người dân Hà Thành với mức giá lến đến 200.000 đồng/ kg.
Vì đều là những loại quả mới trên thị trường nên đa phần những người bán thường "hét" giá trên trời.
Ăn thử có thể rước họa vào thân
Hầu hết các trái cây lạ này được bày bán ở vỉa đường, tác dụng truyền tai nhau,...nên  rất nhiều người vì tò mò nên mua về ăn thử. 
Hỏi một người phụ nữ mua Mây Thái ở đường Nguyễn Xiển về loại quả này thì chị cho biết chị không hề biết về loại quả này, đây là lần đầu chị mua loại quả này về ăn thử. Với những lời mời chào người bán về tác dụng có tính giải nhiệt, đa số người mua đều là lần đầu tiên mua loại quả này về ăn thử.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news