Tin mới

Mưa lớn khiến Quy Nhơn ngập nặng, nước chảy cuồn cuộn cuốn trôi xe máy

Chủ nhật, 20/11/2022, 18:26 (GMT+7)

Mưa lớn như trút nước suốt từ tối 19 đến chiều nay (20/11) đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) ngập sâu, xe cộ, người dân đi lại qua đây gặp khó khăn, nguy hiểm.

Ghi nhận tại khu vực phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định), lượng nước đục ngầu từ trên các sườn núi đổ dồn về khu vực 2, 3, và 4 mỗi lúc một lớn khiến đường sá ngập sâu, xe cộ, người dân đi lại qua đây gặp khó khăn, nguy hiểm.

Nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều xe máy của người đi đường tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: Tuổi trẻ
Nước chảy xiết đã cuốn trôi nhiều xe máy của người đi đường tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: Tuổi trẻ

Tuyến đường Hàn Mặc Tử, TP Quy Nhơn và trụ sở UBND phường này cũng bị ngập nặng. Theo người dân, nước bắt đầu dâng lên vào lúc 10h sáng nay 20/11 và mỗi lúc một lớn. Toàn bộ nhà cửa, đồ đạc của người dân bị nước nhấn chìm.

Người dân buộc dây thừng vào gốc cây để băng qua dòng nước xiết trên đường Hàn Mặc Tử. Ảnh: T.Đ.
Người dân buộc dây thừng vào gốc cây để băng qua dòng nước xiết trên đường Hàn Mặc Tử. Ảnh: T.Đ.

Trên Zingnews.vn dẫn lời ông Nguyễn Thành (ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), cho hay mưa lớn dồn dập khiến người dân trở tay không kịp. Những vật dụng, tài sản trong nhà chưa kịp kê dọn lên cao đã bị ngập trong nước ướt hết. Nhiều người chạy xe máy trên đường bị té ngã giữa dòng nước xiết.

Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Định hỗ trợ sơ tán người dân vùng bị ngập. Ảnh: VOV
Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Định hỗ trợ sơ tán người dân vùng bị ngập. Ảnh: VOV

Chia sẽ với PV Tuổi trẻ, ông Trần Đăng Khôi (48 tuổi, ngụ ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), cho biết nước mưa quá lớn đã khiến đường bị ngập, nhiều xe qua lại bị chết máy. Nước chảy xiết nên đã cuốn 2 chiếc xe máy cùng người điều khiển theo dòng nước. May mắn là người dân phát hiện và dùng dây kéo vào kịp thời.

Nhiều người dân sống tại khu vực phường Ghềnh Ráng cho hay đây là đợt ngập lớn nhất trong 2 năm qua. Đặc biệt, tại khu vực trước resort Hoàng Gia - nơi đang được xây dựng hệ thống mương thoát nước, nước đổ dồn về đây rất lớn và chảy rất mạnh, gây ngập nhiều khu dân cư.

Ông Võ Chí Thiện - Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, cho biết phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến các khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân đi lại, di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Hiện tại, tại các khu vực bị ngập sâu, nguy hiểm, phường cũng đã chỉ đạo lắp đặt các biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news