Tin mới

Mưa lũ ở miền Bắc: 28 người chết và mất tích

Thứ ba, 04/08/2015, 05:00 (GMT+7)

Liên quan đến mưa lũ ở miền Bắc, theo thống kê sơ bộ đến ngày 3/8 đã làm 25 người thiệt mạng, ba người mất tích và 6 người bị thương.

Liên quan đến mưa lũ ở miền Bắc, theo thống kê sơ bộ đến ngày 3/8 đã làm 25 người thiệt mạng, ba người mất tích và 6 người bị thương.

[mecloud]PwqgxuZEb6[/mecloud]

Mưa lũ cũng làm hơn 3.500 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập nước; gần 10.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; gần 11.600 gia súc, gia cầm bị chết; hơn 10.000 kênh mương bị hư hỏng. Mưa lũ cũng gây sạt lở nặng tại một số tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Đến ngày 3/8, mưa lũ đã ảnh hưởng đến một số tỉnh Bắc Trung bộ, trong đó nặng nhất là Thanh Hóa.

Yên Bái: lũ ống nhấn chìm nhà, cuốn trôi một phụ nữ

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, đêm 2/8, rạng sáng 3/8, mưa lớn đã làm nước suối dâng cao, gây ra lũ ống tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, làm một người chết.

Người dân bản Tu San giúp tìm kiếm những tài sản còn sót lại của gia đình anh Sùng A Vếnh sau lũ ống. Ảnh/Tuổi trẻ

Cụ thể, khoảng 21g đêm 2/8, mưa lớn làm sạt lở một mảng núi chắn ngang dòng suối phía trên ngôi nhà của vợ chồng anh Sùng A Vếnh và chị Lảo Thị Sông (người dân tộc Mông) đang ở tại bản Tu San, xã Nậm Có.

Đất đá lở vô tình tạo thành con đê ngăn nước tạm thời, khi nước từ trên núi đổ xuống dồn tụ nhiều hất tung khối đất đá xuống và nhấn chìm ngôi nhà vợ chồng anh Vếnh đang ở.
Theo lời kể của anh Vếnh với phóng viên báo Tuổi trẻ, khi nghe tiếng động lớn do lũ ống gây ra, anh chỉ kịp ôm vội hai con nhỏ chạy thoát ra ngoài, chị Lảo Thị Sông không kịp chạy đã bị dòng nước cuốn trôi cùng ngôi nhà. Bản Tu San sau đó đã huy động lực lượng tìm kiếm, đến 1g sáng 3-8 mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí ngôi nhà ban đầu khoảng 100m.

Cao Bằng sạt lở núi: 8 người thương vong

Sự việc kinh hoàng xảy ra khoảng 21h 45 ngày 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng khiến 3 người mất tích, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Mưa lũ ở miền Bắc: 28 người chết và mất tích

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong vụ lở đất làm 3 người thiệt mạng, 5 người bị thương tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông huyện Thông Nông, Cao Bằng. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo tin tức từ văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng chiều 3/8, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể là bà Triệu Thị Chuổng (43 tuổi) và con trai Triệu Văn Say (20 tuổi), hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể người chồng là Triệu Sành Khuôn (40 tuổi).

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở khiến ngôi nhà, 2 xe máy, 1 máy xay xát, 7 con bò, 1 con ngựa, 10 con lợn và nhiều tài sản, vật dụng trong gia đình bị vùi lấp.

[mecloud]ICwNXEsP0I[/mecloud]

Những hình ảnh sạt lở kinh hoàng ở Hạ Long vì mưa lũ

Thanh Hoá sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ

Chiều 3/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, hơn 100 hộ dân các huyện miền núi Quan Hóa, Cẩm Thủy, Mường Lát bị ngập do mực nước sông Mã dâng cao. Hàng chục hộ khác đứng trước nguy cơ bị cô lập vì lũ dữ. Những hộ này đã được lệnh sơ tán đến các trường học, công sở ở nơi cao ráo.

Mưa lũ ở miền Bắc: 28 người chết và mất tích

Thanh Hoá sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ. Ảnh: Vnexpress

Hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống quốc lộ 15C qua địa bàn xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát bị sạt lở 3 điểm thuộc các bản Chim, Pá Hộc và Cặt. Hai nhà dân ở huyện này cũng bị đất đá làm hư hỏng.

Một cây cầu treo bắc qua sông Mã ở khu vực bản Éo (xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa) và tuyến đê quai thuỷ điện Hồi Xuân bị cuốn trôi. Người dân đang phải dùng bè mảng để qua lại. Hàng nghìn ha hoa màu có nguy cơ mất trắng.

Đến 18h ngày 3/8, lũ có dấu hiệu rút nhưng rất chậm do mưa lớn vẫn đổ xuống thượng nguồn. 

Tại Bắc Ninh: Sạt lở 15m đê

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở 15m đê Hữu Cầu, tại xã Hòa Long, TP Bắc Ninh, chiều 3/8, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố. Với phương châm "4 tại chỗ", tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng tổ chức che phên nứa, phủ bạt, gia cố chân đê, giữ ổn định chân đê và mái đê. Đến thời điểm này, sự cố đã được khắc phục, tuyến đê đã được đảm bảo an toàn.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news