Tin mới

Muốn đánh bại Việt Nam, HLV Nishino sẽ dùng tuyến giữa để áp đặt lối chơi?

Thứ bảy, 26/10/2019, 15:47 (GMT+7)

Với quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận tái đấu sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tới đây, nhiều khả năng HLV Akira Nishino sẽ sử dụng những quân bài mạnh nhất cùng lối chơi thiên về tấn công và làm chủ khu trung tuyến.

Trong suốt quãng thời gian qua, NHM Bóng đá Thái Lan tỏ ra vô cùng thất vọng vì chuỗi thành tích bết bát mỗi khi đối đầu với Việt Nam dù ở mọi cấp độ. Ngay kể khi HLV Nishino lên nắm quyền, đội bóng này vẫn chưa thể đánh bại được "những chiến binh sao vàng".

Bởi thế, ở trận tái đấu với ĐTQG Việt Nam ở trận lượt về vòng loại World Cup 2022, vị chiến lược gia người Nhật Bản cùng các học trò đặt mục tiêu là một chiến thắng ngay tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/11. Sự tự tin này của họ là hoàn toàn có cơ sở khi "bầy voi chiến" đang có thành tích bất bại và tâm lý vô cùng hưng phấn sau khi đánh bại đội bóng mạnh nhất bảng là UAE với tỷ số 2-1.

Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Việt Nam, HLV Nishino đã triệu tập những quân bài chất lượng nhất. Lối chơi của ĐTQG Thái Lan dưới thời vị chiến lược gia người Nhật Bản đã và đang cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ. Tuyến tiền vệ đông người chính là điểm tựa để "bầy voi chiến" có thể kiểm soát được thế trận.

Đoàn quân của HLV Akira Nishino đang rất muốn đánh bại ĐTQG Việt Nam ở trận tái đấu ngày 19/11 tới đây.

Bên cạnh đó, lối chơi ban bật ngắn, nhỏ và nhuyễn đã thực sự trở lại nhờ những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cực tốt như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan hay Supachok Sarachat. Nhất là sau chiến thắng trước UAE, NHM Thái Lan càng tin tưởng vào một chiến thắng trước Việt Nam sau một thời gian dài chờ đợi.

Trước một đội bóng có lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học rồi thực hiện những tình huống phản công như Việt Nam, rất có thể ĐTQG Thái Lan sẽ chơi với số đông nơi hàng tiền vệ để tích cực tranh chấp và phá lối chơi của chúng ta như những gì họ đã từng làm trước UAE.

Vậy nên, ở vị trí trấn giữ khung thành, Siwarak Tedsungnoen sẽ là người được lựa chọn bởi thủ thành này vẫn đang thi đấu khá hay tại Thai League. Bốn cầu thủ có nhiệm vụ bảo vệ trước khung thành của ĐTQG Thái Lan nhiều khả năng là Theerathon Bunmathan, Manuel Bihr, Tristan Do và Pansa Hemviboon.

Đây là những người đang có phong độ cao trong thời gian qua. Họ cũng là những cầu thủ tốt nhất của "người Thái" cho vị trí phòng ngự.

Để khắc chế được lối chơi kỹ thuật của "những chiến binh sao vàng", HLV Nishino sẽ sử dụng 5 tiền vệ. Trong đó, hai tiền vệ có nhiệm vụ thu hồi bóng và đánh chặn là Tanaboon Kesarat và Sivakorn Tiatrakul. Thi đấu cao hơn một chút trong vai trò dẫn dắt lối chơi và cầm nhịp trấn đấu không ai khác sẽ là Thitipan Puangchan.

Hai cầu thủ chạy cánh Supachok Sarachat và Chanathip Songkrasin. Hai cầu thủ này đều có tốc độ và kỹ thuật cá nhân rất tốt nên hai cánh của Thái Lan được dự đoán sẽ cực kỳ nguy hiểm. Người thi đấu cao nhất trên hàng công và đảm nhiệm trọng trách ghi bàn của ĐTQG Thái Lan là Tiền đạo kỳ cựu Dangda.

Dù mới chỉ vừa trở lại sau chấn thương nhưng đã ngay lập tức có màn ra mắt ấn tượng dưới triều đại ông Nishino, với bàn mở tỷ số ở trận thắng UAE 2-1. T. Dangda cho thấy sự nguy hiểm cùng bản năng ghi bàn “sát thủ” của mình. Cùng kinh nghiệm đối đầu các đội bóng Đông - Nam Á, Dangda sẽ là mối đe dọa không hề nhỏ trên hàng công Thái Lan ở trận đấu tới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news