Tin mới

Mỹ, Pháp công bố các mục tiêu sẽ bị "hủy diệt" ở Syria

Thứ bảy, 14/04/2018, 10:19 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, mục tiêu trực tiếp của các đợt tấn công do liên minh Mỹ - Anh- Pháp thực hiện sẽ là phá hủy trực diện các cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, mục tiêu trực tiếp của các đợt tấn công do liên minh Mỹ - Anh- Pháp thực hiện sẽ là phá hủy trực diện các cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Sáng nay, phát biểu sau vụ không kích của liên minh Mỹ - Anh - Pháp nhằm vào Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết,  liên minh này sẽ tiến hành các cuộc không kích phá hủy trực diện các cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Cụ thể, mục tiêu đầu tiên là một cơ sở nghiên cứu khoa học ở vùng Damascus. Mục tiêu thứ hai là kho chứa phía Tây tỉnh Homs. Và mục tiêu thứ ba là kho chứa hóa học và "trụ sở chỉ huy rất quan trọng".

Pháp, nước thứ ba trong liên minh tham gia các cuộc tấn công Syria cũng vừa đưa ra phát biểu chính thức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vụ tấn công sẽ chỉ giới hạn ở các cơ sở hóa học của Syria.

"Chúng tôi không thể dung thứ việc sử dụng vũ khí hóa học, mối nguy hại trực tiếp cho người dân Syria và an ninh tập thể của chúng ta", ông Macron nhấn mạnh. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news