Tin mới

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lên đến 43 độ C

Thứ sáu, 29/05/2015, 11:32 (GMT+7)

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Miền Trung và Miền Bắc do có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh. Dự báo, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội lên tới 43 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Miền Trung và Miền Bắc do có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh. Dự báo, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội lên tới 43 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (29/5), có thêm rãnh thấp dồn nén khí nóng xuống, thúc đẩy gió Phơn hoạt động mạnh thêm nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục chịu thêm một ngày nắng nóng gay gắt với nhiều điểm có nền nhiệt rất cao trên 39 độ C.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, nguy cơ cháy nổ cao, cũng khiến tình trạng hạn hán ở Trung Bộ thêm gia tăng, không chỉ xảy ra ở Bình Thuận, Ninh Thuận mà còn cả Quảng Trị. Dự báo, ngày hôm nay cả nước sẽ là ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nóng này.

 

Nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lên đến 43 độ C

Riêng thủ đô Hà Nội, 7h sáng ngày (29/5), nhiệt độ đã là 32-34 độ C (tăng 1-3 độ C so với ngày 28/5). Dự báo, thủ đô Hà Nội sẽ là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, cao nhất đạt 41 độ C, cùng với hiệu ứng nền nhiệt ngoài trời vào thời điểm nóng nhất có thể lên đến 42-43 độ C.

Trước đó, ông Lê Thanh Hải- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã nhận định đợt nắng nóng đang xảy ra tại Miền Bắc và Miền Trung là đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 15 năm qua. Cũng theo ông Hải, nguyên nhân của nắng nóng bất thường này là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino pha nóng.

Cụ thể, năm 2015 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến sớm hơn và kết thúc muộn hơn ở các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Dự báo trong năm 2015 có khoảng 17-18 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài 4-5 ngày. Nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C. Một số địa phương ở vùng núi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, nhiệt độ có thể lên đến 41 độ C. 

Dự báo thời tiết nắng nóng trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3; thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất đạt 41 độ C, cùng với hiệu ứng đô thị nền nhiệt ngoài trời vào thời điểm nóng nhất có thể lên đến 42-43 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

H.Nguyen

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Lê Thanh Hải