Tin mới

Nên đặt điện thoại úp hay ngửa màn hình? Chuyên gia cảnh báo tác hại khi đặt sai cách

Thứ tư, 20/12/2023, 14:51 (GMT+7)

Đặt điện thoại úp hay ngửa tùy thuộc vào thói quen của từng người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây mới là cách đặt điện thoại đúng, mang lại những tối ưu cho người sử dụng.

Hầu hết chúng ta thường đặt màn hình điện thoại hướng lên khi không sử dụng. Tuy nhiên, cách tốt nhất để bảo vệ điện thoại của bạn trong thời gian rảnh rỗi là úp màn hình xuống.

Khi bạn đặt điện thoại úp xuống thì sẽ bảo vệ camera khỏi bị trầy xước do tiếp xúc với bàn. Camera trước được bảo vệ bằng kính cường lực, còn camera sau thì không.

Hơn nữa, việc úp điện thoại xuống có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư, giảm nguy cơ tin nhắn hoặc thông tin cá nhân của bạn bị lộ.

Việc úp điện thoại xuống có thể giúp ngăn bụi và chất lỏng tiếp xúc với màn hình. Ảnh minh họa: Internet
Việc úp điện thoại xuống có thể giúp ngăn bụi và chất lỏng tiếp xúc với màn hình. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, đây là những lợi ích của việc đặt điện thoại úp xuống bàn.

Ngăn chặn bụi và chất lỏng tiếp xúc với màn hình

Bụi có thể làm ố màn hình điện thoại khi đặt màn hình hướng lên. Màn hình và màng bảo vệ có thể bị trầy xước khi vệ sinh.

Nếu bạn đặt điện thoại úp xuống, nó có thể tránh làm trầy xước camera. Ảnh minh họa: Internet
Nếu bạn đặt điện thoại úp xuống, nó có thể tránh làm trầy xước camera. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu bạn đặt màn hình hướng lên trên, nếu chẳng may làm đổ nước, thức ăn… chúng sẽ rơi thẳng xuống màn hình điện thoại. Để hạn chế những yếu tố không mong muốn này, hãy úp điện thoại xuống khi bạn đặt trên bàn hoặc khi không sử dụng.

Bảo vệ máy ảnh khỏi trầy xước

Hầu hết các mẫu điện thoại hiện nay đều được thiết kế với cụm camera sau nhô ra từ phía sau. Nếu bạn đặt điện thoại ngửa, cụm camera sẽ tiếp xúc với bề mặt bên dưới, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng theo thời gian. Nó có thể gây trầy xước ống kính camera, ảnh hưởng đến khả năng chụp ảnh và chất lượng ảnh.

Để màn hình điện thoại úp xuống có phải là thói quen tốt? Ảnh minh họa: Internet
Để màn hình điện thoại úp xuống có phải là thói quen tốt? Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng việc lật ngược điện thoại sẽ làm xước màn hình, bạn có thể chủ động trang bị cho máy một miếng dán cường lực để bảo vệ tốt hơn.

Bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn

Khi bạn đặt điện thoại ngửa lên, các thông báo đến sẽ xuất hiện trên màn hình. Bằng cách này, những người xung quanh có thể đọc được thông báo của bạn. Điều này ảnh hưởng đến quyền riêng tư của bạn vì nếu thông tin nhạy cảm đến, chúng có thể bị lộ.

Úp điện thoại xuống để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ảnh minh họa: Internet
Úp điện thoại xuống để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn nên đặt úp điện thoại xuống bàn để tránh trường hợp người xung quanh vô tình đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của bạn.

Cải thiện sự tập trung

Điện thoại thông minh luôn có tính năng thông báo trên màn hình điện thoại để giúp người dùng nhận biết tin nhắn mới. Tính năng này có thể là một điểm mạnh, giúp bạn nhận tin nhắn nhanh hơn. Nhưng nhược điểm là có thể khiến bạn mất tập trung vào công việc nếu tin nhắn đến liên tục, quá nhiều.

Các chuyên gia cảnh báo hậu quả của việc cầm điện thoại không đúng cách. Ảnh: Internet
Các chuyên gia cảnh báo hậu quả của việc cầm điện thoại không đúng cách. Ảnh: Internet

Để khắc phục nhược điểm trên, bạn có thể úp điện thoại xuống bàn hoặc tắt thông báo trên màn hình khóa. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vì không có thông báo nào làm phiền bạn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news