Tin mới

Nén đau thương, vợ liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị chấp nhận chịu tang chồng tại khu cách ly

Thứ sáu, 23/10/2020, 10:23 (GMT+7)

Đang làm việc ở nước ngoài thì nghe tin chồng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ, chị Tuyết đã lập tức bay về nước để chịu tang. Tuy nhiên, do quy định phòng chống dịch covid-19 người vợ liệt sĩ chấp nhận nén đau thương chịu tang chồng ở khu cách ly.

Chiều 22/10, lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện Thanh Chương đã lập bàn thờ cho liệt sĩ Ngô Bá Văn (SN 1984, trú xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một trong 22 cán bộ, chiến sĩ đoàn 337 hy sinh sau sự cố sạt lở đất ở Quảng Trị), ngay tại khu cách ly để người vợ chị Lê Thị Tuyết chịu tang chồng.

Liệt sĩ Ngô Bá Văn, sinh ngày 15/7/1984, tại thôn Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Quảng Trị. Ảnh: Dân trí

Được biết, vợ chồng Thượng uý Văn có 2 con nhỏ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn. Chị Tuyết đang làm việc ở nước ngoài thì nghe tin chồng hy sinh đã lập tức bay về nước để chịu tang.

Người vợ liệt sĩ Ngô Bá Văn từ nước ngoài trở về để chịu tang chồng nhưng phải cách ly tập trung. Ảnh: FB

Tuy nhiên, do quy định phòng chống dịch Covid-19 chị Tuyết buộc phải vào khu cách ly tập trung đóng tại địa bàn xã Thanh Hưng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Lãnh đạo, cán bộ cùng công dân đang cách ly lần lượt tới thắp hương, chia buồn và động viên người vợ.

Nén đau thương, goá phụ này chấp nhận chịu tang chồng tại khu cách ly. Lễ an táng liệt sĩ Văn tổ chức vào ngày 24/10 tại nghĩa trang liệt sĩ Rú Nài- Hà Tĩnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quảng Trị Hà Tĩnh