Tin mới

"Buốt ruột" nhìn những ngôi chợ chục tỷ ... chuột ở

Thứ sáu, 18/09/2015, 14:27 (GMT+7)

Hàng chục ngôi chợ được đầu tư tiền tỷ thi nhau mọc lên trên khắp cả nước. Nhưng sau khi xây xong, những ngôi chợ này lại không có ai đến buôn bán, cứ thế bỏ hoang cho chuột đến ở.

Hàng chục ngôi chợ được đầu tư tiền tỷ thi nhau mọc lên trên khắp cả nước. Nhưng sau khi xây xong, những ngôi chợ này lại không có ai đến buôn bán, cứ thế bỏ hoang cho chuột đến ở.

Chợ Cổ Loa (xã Cổ Loa, Đông Anh) bị bỏ hoang. Nguồn: Tiền Phong

Tình trạng chợ tiền tỷ mọc lên rồi bỏ hoang ở các địa phương đã không còn xa lạ với dư luận. Rất nhiều ngôi chợ được đầu tư hàng chục tỷ đồng như: chợ Hương Khê ( đầu tư 30 tỷ đồng), chợ Quảng Thạch (đầu tư 14 tỷ đồng)... nhưng đều có chung một số phận là nằm “đắp chiếu” một chỗ, không ai đến thuê.

Nguyên nhân của những ngôi chợ bỏ hoang này chủ yếu là do vị trí không thuận lợi, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, hay không thống nhất giá thuê giữa tiểu thương và chủ đầu tư... Tuy nhiên, dù thể nào đi chăng nữa, những ngôi chợ bỏ hoang như trên là hết sức lãng phí.

Chợ Hòa Khánh Tây (Long An) trơ trụi. Nguồn: Dân Việt

Điều quan trọng nhất lúc này là các địa phương phải nhanh chóng tìm ra các biện pháp khắc phục để đưa những ngôi chợ này vào hoạt động, tránh lãng phí tiền của nhà nước, cũng như phục vụ hữu ích cho đời sống nhân dân.

Chợ Hương Khê (Hà Tĩnh) đầu tư 30 tỷ đồng đìu hiu. Nguồn: Một Thế Giới

Khu chợ bỏ hoang ở Nghệ An. Nguồn: Một Thế Giới

Chợ Quảng Thạch (Thanh Hóa) đầu tư 14 tỷ. Nguồn: Một Thế giới

Chợ Bình Minh (Quảng Nam). Nguồn: Quân đội nhân dân

Chợ Nghĩa Hiệp (Hưng Yên). Nguồn: Một Thế Giới

Nhân Văn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news