Tin mới

Nghệ An mưa trắng trời do hoàn lưu bão Noru, hàng trăm trường cho học sinh nghỉ học

Thứ năm, 29/09/2022, 14:50 (GMT+7)

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số Noru, tại Nghệ An đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trên 1 m, các tuyến đường bị chia cắt khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, đến 11 giờ ngày 29/9, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (bão Noru), vẫn tiếp tục trút xuống nhiều địa phương ở Nghệ An như: TP Vinh; các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ; thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò.

Mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ, tại nhiều vùng dân cư thấp trũng, ven sông suối ở Nghệ An, nước tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu trên 1 m. 

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt.
Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt.

Các tuyến giao thông như quốc lộ 7 đi các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bị ách tắc do sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Dốc Chó (huyện Con Cuông). Tuyến quốc lộ 48; 48E, 48B; 48D và nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt do sạt lở đất, ngập sâu từ 0,5 đến 1 m.

Nghệ An mưa trắng trời, hàng trăm trường cho học sinh nghỉ học
Nghệ An mưa trắng trời, hàng trăm trường cho học sinh nghỉ học

Mưa lớn gây ngập lựt cũng khiến nhiều trường học tại Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học. Trên Người lao động dẫn lời ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết tính đến trưa ngày 29/9, toàn tỉnh có gần 400 trường cho học sinh nghỉ học. Trong đó, tại huyện Quỳnh Lưu và Tân Kỳ, tất cả các học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An gập sâu cả mét. Ảnh: FB
Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An gập sâu cả mét. Ảnh: FB

Tại huyện Thanh Chương, phần lớn các trường đã thông báo cho học sinh nghỉ. Hiện chỉ còn một số trường ở khu vực cao, an toàn như thị trấn Thanh Chương, xã Thanh Phong,… vẫn đang dạy học bình thường.

Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm. Ảnh: FB
Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm. Ảnh: FB

Trên Tiền phong dẫn lời cô giáo Trịnh Thị Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Ngọc cho biết: “Tối qua, nước lũ tràn về làm đổ một đoạn bờ rào và sau đó nước tràn vào nhà trường rất nhanh khiến chúng tôi trở tay không kịp. Thời điểm nước dâng cao nhất, ngập phòng học tới 1 mét. Hiện nay toàn bộ 15 máy tính ở phòng tin học dù đã di dời, nhưng sợ rằng do bị ngấm nước mưa nên có thể bị hư hỏng”.

Huyện Con Cuông cũng có trên 90% trường học thông báo nghỉ học sáng 29/9. 

Tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc… mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc… mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn đã khiến nước vào nhà của hơn 2.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giát và dọc sông Thái. Đặc biệt, năm nay do tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đang trong quá trình hình thành đã làm giảm tốc độ nước chảy từ vùng trên xuống vùng dưới. Nước rút chậm đã khiến cho nước ngập vào nhà, chỗ sâu nhất khoảng 70cm.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news