Tin mới

Nghi án bé gái bị mẹ đánh đuổi ra đường phải ngủ trong chuồng gà

Thứ hai, 17/08/2015, 07:10 (GMT+7)

Sau khi đi chơi về, bé gái 10 tuổi bị mẹ đánh nhiều roi sau đó đóng cửa nhà, đuổi ra đường khiến cháu bé phải chui vào chuồng gà ngủ.

Sau khi đi chơi về, bé gái 10 tuổi bị mẹ đánh nhiều roi sau đó đóng cửa nhà, đuổi ra đường khiến cháu bé phải chui vào chuồng gà ngủ. 

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 16/8, ông Nguyễn Văn Hội, phó chủ tịch UBND xã Hồ Thị K (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết đã chỉ đạo công an xã xác minh thông tin bà Nguyễn Thị Thu (ấp Bào Nhàn) “dạy con quá mức”.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/8, khi cháu Nguyễn Thị Như H. (10 tuổi, con bà Thu) đi chơi về thì bị bà Thu đánh nhiều roi. Sau đó, bà Thu đuổi cháu Huyền ra đường và đóng cửa nhà, không cho ngủ trong nhà, mặc cho cháu khóc lóc van xin. Cháu Huyền sau đó phải chui vào chuồng gà ngủ.

Sáng sớm, người dân thấy cháu Huyền lấm lem, dính nhiều tro trấu, bùn, phân gà và trên người nhiều vết sưng nên báo xã đưa cháu đi khám. Hiện sức khỏe và tinh thần cháu Huyền đã ổn định.

Khi được phản ánh sự việc, công an xã Hồ Thị Kỷ đến xác minh. Bước đầu, bà Thu thừa nhận có “đánh để dạy con”.

Trước đó, như tin tức đã đưa, gần đây thường xuyên xuất hiện các vụ trẻ em bị người thân bạo hành, trong đó có một số vụ để lại hậu quả nghiêm trọng. 

Mới đây nhất, một bé trai khoảng 10 tuổi được phát hiện đang đi lang thang trên đường, khuôn mặt vẻ mệt mỏi và hoảng sợ. Trên cổ của cháu bé bị một dây xích kèm ổ khóa lớn quấn chặt lại, sợi xích dài kéo xuống tới chân cháu bé.

Nhận được tin báo, công an xã Nghi Phương ((Nghi Lộc, Nghệ An) đã đưa cháu bé về trụ sở rồi dùng kìm cộng lực cắt xích, phá khóa.

Tại đây, cháu bé liên tục khóc và hoảng sợ. Sau khi bình tĩnh, cháu bé cho biết tên là S., nhà ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc). S. kể sáng 13/8 em bị bố trói vào cây bạch đàn trong vườn. Đến trưa 14/8, em giằng tuột sợi xích ở gốc cây rồi bỏ chạy ra đường đi lang thang. 

Ngày 15/8, cơ quan công an đã liên hệ được với người nhà đưa cháu S. về gia đình.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news